Hamas huỷ bỏ hội đàm với Thủ tướng Palestine
07:45' 09/06/2003 (GMT+7)
Người biểu tình phản đối Israel và Mỹ

Nhóm chiến binh Palestine Hamas vừa khẳng định sẽ không tham gia cuộc đàm phán ngừng bắn với Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas để phản đối việc nhà lãnh đạo này đưa ra cam kết chấm dứt bạo lực nhằm vào người Israel. 

Vào thứ tư vừa qua, trong cuộc họp với lãnh đạo Mỹ tại Jordan, Thủ tướng Palestine đã cam kết sẽ mạnh tay chấm dứt phong trào nổi dậy của lực lượng vũ trang Palestine. Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas Abdelaziz al-Rantissi cho biết,  lời hứa của ông Abbas đã mở đường cho Israel tiêu diệt người Palestine và do đó, Hamas không còn cách nào khác phải tiếp tục chiến đấu chống lại Israel. 

Hiện nay, giới lãnh đạo Palestine đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ phía Mỹ và Israel phải tước vũ khí các nhóm du kích để tạo điều kiện cho các cuộc hoà đàm với Israel. Trong kế hoạch hoà bình Trung Đông hay còn gọi là lộ trình, quy định, trong giai đoạn 1 giới chức Palestine phải kiểm soát được hành động của các tổ chức du kích và ngừng các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu Israel. 

Các nhà quan sát cho biết, việc không đạt được một thoả thuận ngừng bắn với các nhóm chiến binh Hồi giáo như Hamas sẽ khiến ông Abbas khó lòng thực hiện cam kết thực thi giai đoạn 1 của lộ trình hoà bình. 

Đ cập tới trở ngại trên, Washington khẳng định sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ lộ trình hoà bình Trung Đông bất chấp tuyên bố của Hamas. Phát ngôn viên an ninh Nhà Trắng Michael Anton tuyên bố: ''Những tổ chức theo đuổi đường lối hoà bình rõ ràng là kẻ thù của hoà bình. Hamas tuyên bố như vậy chứng tỏ rằng họ đã đi ngược với con đường hoà bình''. 

Tuy nhiên, khi nói về quyết định của Hamas. Ngoại trưởng Palestine Nabil Shaath lại cho rằng quyết định này thuộc về lỗi của Israel. Trả lời phỏng vấn của BBC, nhà ngoại giao này nói: ''Vấn đề ở chỗ Thủ tướng Israel Sharon không tuân theo các luật lệ. Nếu Shron chấp nhận các điều khoản của ông Abbas đưa ra, lộ trình hoà bình đã không gặp trở ngại Hamas''. 

(Hoài Linh - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật thông qua 3 đạo luật về quốc phòng (07/06/2003)
IAEA: Iran không tuân thủ quy định về hạt nhân (07/06/2003)
Bush thề sẽ tìm ra vũ khí huỷ diệt tại Iraq (06/06/2003)
Chuyên gia hạt nhân LHQ trở lại Iraq (06/06/2003)
''Sẽ không có căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines'' (06/06/2003)
Pakistan yêu cầu Ấn Độ thoả hiệp về Kashmir (06/06/2003)
Pháp bắt giữ hai nghi phạm liên quan tới al-Qaeda (06/06/2003)
Lính Mỹ bị tấn công tại Trung Iraq (06/06/2003)
Anh không nhận đơn xin tị nạn của thân nhân Saddam Hussein (06/06/2003)
Nổ ở Chechnya, ít nhất 9 người thiệt mạng (06/06/2003)
6 quan sát viên LHQ bị bắt cóc tại Grudia (06/06/2003)
LHQ thúc Mỹ để UNMOVIC trở lại Iraq (06/06/2003)
Mỹ rút quân khỏi tiền tuyến Hàn Quốc (06/06/2003)
Giao tranh bùng phát tại Afghanistan, 47 người chết (06/06/2003)
Mỹ phủ nhận bóp méo tin tức tình báo (06/06/2003)
Tro ve dau trang