Đánh bom ở Afghanistan, 4 người chết và 29 người bị thương
11:22' 09/06/2003 (GMT+7)

Vụ nổ xảy ra khi một chiếc taxi chất đầy thuốc nổ đâm vào một chiếc xe bus chở lực lượng gìn giữ hoà bình của Đức tại Afghanistan hôm thứ bảy (7/6). Đây là vụ đánh bom nhằm vào lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế ở Afghanistan gây chết người đầu tiên.

An ninh tại Kabul đã được thắt chặt sau vụ tấn công hôm thứ bảy.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết ông nhận được thông tin rằng, al-Qaeda có thể đứng đằng sau vụ tấn công. Theo người phát ngôn Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), 33 nạn nhân người Đức trên, sau một tháng làm nhiệm vụ tại Thủ đô Kabul, đang trên đường tới sân bay thành phố để lên chuyến bay trở về Đức thì vụ nổ xảy ra. Hiện chưa rõ lúc xảy ra vụ việc, trên chiếc taxi có bao nhiêu người.

Tại Berlin, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom, gọi đây là hành động khủng bố "hèn nhát và lén lút".

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ này, song người ta lập tức nghĩ tới các phần tử al-Qaeda, những người ủng hộ chế độ Taliban và lãnh đạo phe nổi dậy Gulbuddin Hekmatyar.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình cũng như cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong việc truy tìm kẻ chủ mưu. Ông này cho biết thêm, có nhiều bằng chứng chứng tỏ al-Qaeda đứng đằng sau vụ tấn công.

Từ Washington, Tổng thống Bush đã gọi điện cho ông Schroeder và thề rằng, hai nước Mỹ - Đức, mặc dù bất đồng quan điểm về vấn đề Iraq, sẽ "kề vai sát cánh" trong cuộc chiến chống khủng bố, phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Peter Struck nói: "Tôi tin rằng không chỉ có al-Queda mà còn là các tàn quân Taliban và những kẻ ủng hộ cựu lãnh đạo Afghanistan có thể đang cố đuổi lực lượng an ninh quốc tế, trong đó có Đức, ra khỏi Afghanistan". An ninh hiện đã được thắt chặt để bảo vệ cho 5.000 quân thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình đa quốc gia đóng tại Afghanistan.

Trước vụ này, tổng cộng 15 lính thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình đã chết trong các vụ tai nạn. Hồi tháng trước, một vụ tai nạn máy bay đã làm chết 62 lính Tây Ban Nha. Hai ngày trước đó, một lính Anh đã bị thương nhẹ trong một vụ tấn công bằng lựu đạn. Cùng tháng, một lính Hà Lan bị thương và một người Afghan thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom điều khiển từ xa.

(Lam Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người Ba Lan nói ''có'' với EU (09/06/2003)
Hamas huỷ bỏ hội đàm với Thủ tướng Palestine (09/06/2003)
Nhật thông qua 3 đạo luật về quốc phòng (07/06/2003)
IAEA: Iran không tuân thủ quy định về hạt nhân (07/06/2003)
Bush thề sẽ tìm ra vũ khí huỷ diệt tại Iraq (06/06/2003)
Chuyên gia hạt nhân LHQ trở lại Iraq (06/06/2003)
''Sẽ không có căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines'' (06/06/2003)
Pakistan yêu cầu Ấn Độ thoả hiệp về Kashmir (06/06/2003)
Pháp bắt giữ hai nghi phạm liên quan tới al-Qaeda (06/06/2003)
Lính Mỹ bị tấn công tại Trung Iraq (06/06/2003)
Anh không nhận đơn xin tị nạn của thân nhân Saddam Hussein (06/06/2003)
Nổ ở Chechnya, ít nhất 9 người thiệt mạng (06/06/2003)
6 quan sát viên LHQ bị bắt cóc tại Grudia (06/06/2003)
LHQ thúc Mỹ để UNMOVIC trở lại Iraq (06/06/2003)
Mỹ rút quân khỏi tiền tuyến Hàn Quốc (06/06/2003)
Tro ve dau trang