Campuchia-LHQ ký thoả thuận về toà án chiến tranh
15:39' 09/06/2003 (GMT+7)
Thiêu huỷ vũ khí của Khmer đỏ

Đại diện pháp luật LHQ Hans Corell và người đồng nhiệm Campuchia Sok An vừa tiến hành ký kết bản giao kèo mở đường cho việc thành lập một toà án tại Campuchia chuyên xét xử các cựu lãnh đạo Khmer đỏ phạm tội ác diệt chủng. Lễ ký diễn ra tại Thủ đô PhnomPenh. 

Tuy nhiên, để việc thành lập toà án thành hiện thực, Quốc hội Campuchia cần thông qua văn bản này. Theo quan chức chính quyền PhnomPenh, văn bản này chỉ có thể đưa ra xem xét sau khi tổng tuyển cử diễn ra vào 27/7 kết thúc. 

Khi được hỏi về tiến triển trong quá trình thành lập toà án và xét xử tội phạm, đại diện LHQ Hans Corell cho biết, hiện còn quá sớm để thông báo về thời điểm diễn ra phiên toà đầu tiên. Chính phủ Campuchia và LHQ bắt đầu thảo luận về thành lập toà án từ năm 1997 và trong nhiều năm qua, hai phía đã họp bàn để đi tới thống nhất về cấp độ kiểm soát của bên ngoài đối với công việc của toà án. 

Đầu năm 2002, LHQ đã rút khỏi họp bàn với lý do PhnomPenh không đủ điều kiện tiến hành một phiên toà công bằng. Thương thuyết được nối lại vào cuối năm và đề xuất như hiện nay được đưa ra. Kế hoạch trên - với văn bản dự thảo được hai phía thống nhất vào tháng 3/2003, ghi rõ, toà án sẽ được điều hành bởi các thẩm phán Campuchia song phải có ít nhất một thẩm phán nước ngoài tham gia. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích thoả thuận trên với lý do chính phủ Campuchia có quá nhiều quyền trong quá trình xét xử. 

Khoảng 2 triệu người Campuchia đã thiệt mạng trong thời gian Khmer đỏ cầm quyền từ năm 1975-1979. Hiện nay, có nhiều nhân vật Khmer đỏ cấp cao chưa phải ra toà. 

(Hoài Linh - Theo BBC) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
IAEA thanh sát cơ sở thí nghiệm của Iraq (09/06/2003)
Iran thừa nhận không báo cáo nhập khẩu hạt nhân (09/06/2003)
Mỹ, EU sẽ có chiến lược chung đối với Cuba (09/06/2003)
Đánh bom ở Afghanistan, 4 người chết và 29 người bị thương (09/06/2003)
Người Ba Lan nói ''có'' với EU (09/06/2003)
Hamas huỷ bỏ hội đàm với Thủ tướng Palestine (09/06/2003)
Nhật thông qua 3 đạo luật về quốc phòng (07/06/2003)
IAEA: Iran không tuân thủ quy định về hạt nhân (07/06/2003)
Bush thề sẽ tìm ra vũ khí huỷ diệt tại Iraq (06/06/2003)
Chuyên gia hạt nhân LHQ trở lại Iraq (06/06/2003)
''Sẽ không có căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines'' (06/06/2003)
Pakistan yêu cầu Ấn Độ thoả hiệp về Kashmir (06/06/2003)
Pháp bắt giữ hai nghi phạm liên quan tới al-Qaeda (06/06/2003)
Lính Mỹ bị tấn công tại Trung Iraq (06/06/2003)
Anh không nhận đơn xin tị nạn của thân nhân Saddam Hussein (06/06/2003)
Tro ve dau trang