Bush dám chắc Iraq có chương trình vũ khí
10:26' 10/06/2003 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Bush

''Iraq có một chương trình vũ khí. Các thông tin tình báo thu thập được trong suốt thập kỷ qua (những năm 90) cho thấy họ có một chương trình vũ khí. Tôi tin chắc rằng, cùng với thời gian chúng ta sẽ tìm ra''. Tổng thống Mỹ Bush khẳng định như vậy hôm qua (9/6).

Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ đang xem xét kế hoạch tiến hành điều tra việc xử lý thông tin tình báo dẫn tới cuộc chiến Iraq. Nhà Trắng khẳng định sẽ không phản đối cuộc điều tra như vậy.

Chỉ 2 tháng sau khi bức tượng Saddam Hussein tại Baghdad bị kéo đổ, nhiều chuyên gia quân sự không thể hiện thực hoá được những tô vẽ của chính quyền Bush về kho vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq. Vũ khí sinh học, hoá học tình nghi là có ở Iraq hiện vẫn chưa tìm thấy và bằng chững về vũ khí hạt nhân cũng chẳng thấy đâu.

Ông Bush nhấn mạnh: ''Lịch sử và thời gian sẽ chứng minh rằng, nước Mỹ đã có quyết định đúng đắn trong việc giải phóng nguời dân Iraq khỏi sự áp bức của Saddam Hussein''. Tuy nhiên, ông Bush không sử dụng cụm từ ''vũ khí huỷ diệt hàng loạt'' và cũng không hứa hẹn tim ra bất kỳ tàn dư nào của ''chương trình vũ khí''.

Thượng nghị sĩ Michigan, Carl Levin -  đại diện cấp cao của Đảng Dân chủ trong Uỷ ban vũ trang Thượng viện - mong muốn Quốc hội tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ những hoạt động tình báo trước chiến tranh. Ông Carl Levin nhấn mạnh: ''Tôi nghĩ rằng, sự tín nhiệm của quốc gia đang hết sức chông chênh và sự tín nhiệm của Bush cũng vậy''.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Tony Blair - đồng minh thân cận nhất của ông Bush - đang phải đối mặt với những cáo buộc lừa dối công luận trong và ngoài nước về chương trình vũ khí cấm của chính quyền Saddam Hussein. Trước đây, với lý do Iraq đang đe doạ thế giới bằng các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ đã phát động cuộc chiến chống Iraq. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng nỗ lực tìm kiếm tại quốc gia vùng Vịnh này, Anh và Mỹ vẫn không thể tìm được bất cứ vũ khí cấm nào.  

Cuộc điều tra của Quốc hội Anh được thực hiện cùng thời điểm cơ quan lập pháp Mỹ mở một cuộc họp xem xét về động cơ chiến tranh chống Iraq.

(Trần Kiên - Theo Reuters) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hillary Cliton không ra tranh cử Tổng thống Mỹ (12/06/2003)
Người nước ngoài sơ tán khỏi Liberia (10/06/2003)
Hoà bình không có chỗ đứng tại Trung Đông? (10/06/2003)
Abbas, Sharon cam kết thúc đẩy lộ trình hoà bình (10/06/2003)
11 cảnh sát Pakistan bị thảm sát (09/06/2003)
Campuchia-LHQ ký thoả thuận về toà án chiến tranh (09/06/2003)
IAEA thanh sát cơ sở thí nghiệm của Iraq (09/06/2003)
Iran thừa nhận không báo cáo nhập khẩu hạt nhân (09/06/2003)
Mỹ, EU sẽ có chiến lược chung đối với Cuba (09/06/2003)
Đánh bom ở Afghanistan, 4 người chết và 29 người bị thương (09/06/2003)
Người Ba Lan nói ''có'' với EU (09/06/2003)
Hamas huỷ bỏ hội đàm với Thủ tướng Palestine (09/06/2003)
Nhật thông qua 3 đạo luật về quốc phòng (07/06/2003)
IAEA: Iran không tuân thủ quy định về hạt nhân (07/06/2003)
Bush thề sẽ tìm ra vũ khí huỷ diệt tại Iraq (06/06/2003)
Tro ve dau trang