Mỹ vẫn giữ nguyên cách giải quyết với CHDCND Triều Tiên
16:36' 10/06/2003 (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell

Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên mặc dù quốc gia này vừa ra thông báo triển khai chương trình ngăn chặn hạt nhân (NDF). Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định: ''Tuyên bố đó không làm thay đổi lập trường của Mỹ. Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho một giải pháp ngoại giao chứ không phải là chính trị'. 

Trong một tuyên bố mới đây của chính phủ CHDCND Triều Tiên do KCNA đưa, nước này sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân để giảm vũ khí quy ước và chuyển đối nhân lực, đồng thời cấp quỹ cho quá trình xây dựng kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Tuyên bố ''nhã nhặn'' của Ngoại trưởng Mỹ dường như trái ngược với những lời nói trước đó của người phát ngôn Nhà Trắng Ari Fleischer, đòi hỏi Bình Nhưỡng phải huỷ bỏ ngay lập tức và hoàn toàn chương trình hạt nhân. Ngoài việc tái khẳng định lập trường của Mỹ đối với CHDCND Triều Tiên, ông Powell kêu gọi nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng tham gia các cuộc hội đàm đa phương về vấn đề hạt nhân. Cuộc họp với ít nhất 2 đại diện của Nhật và Hàn Quốc. 

Trong thời gian qua, Bình Nhưỡng vẫn liên tục kêu gọi Washington hãy đối thoại trực tiếp. Tháng 4 vừa qua, Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhóm họp tại Bắc Kinh, Trung Quốc song đều không đi tới kết quả nào và không ấn định thời gian cho các cuộc gặp tiếp theo. 

CHDCND Triều Tiên thường xuyên khẳng định quyền hợp pháp trong việc theo đuổi chương trình hạt nhân và hồi đầu tuần nước này chính thức thừa nhận sẽ có vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không ngừng các chính sách thù địch đối với họ. Nhiều tổ chức tình báo phương Tây phán đoán rằng Bình Nhưỡng đã triển khai chương trình hạt nhân từ nhiều năm trước và tới nay nước này đã có vài quả bom. 

(Hoài Linh - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Băng ghi hình cảnh xử tử dưới thời Saddam được rao bán (10/06/2003)
''Saddam là nguồn gốc của mọi bất ổn'' (10/06/2003)
Quân đội Peru giải thoát 60 con tin (10/06/2003)
Những mốc thời gian đáng chú ý trong quá trình hợp nhất châu Âu (10/06/2003)
Nga bắt giữ 55 nghi phạm khủng bố (10/06/2003)
Mỹ thành lập Hội đồng tái thiết kinh tế Iraq (10/06/2003)
Bình Nhưỡng thừa nhận theo đuổi NDF (10/06/2003)
Bush dám chắc Iraq có chương trình vũ khí (10/06/2003)
Hillary Cliton không ra tranh cử Tổng thống Mỹ (12/06/2003)
Người nước ngoài sơ tán khỏi Liberia (10/06/2003)
Hoà bình không có chỗ đứng tại Trung Đông? (10/06/2003)
Abbas, Sharon cam kết thúc đẩy lộ trình hoà bình (10/06/2003)
11 cảnh sát Pakistan bị thảm sát (09/06/2003)
Campuchia-LHQ ký thoả thuận về toà án chiến tranh (09/06/2003)
IAEA thanh sát cơ sở thí nghiệm của Iraq (09/06/2003)
Tro ve dau trang