Đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra về bằng chứng WMD của Iraq
08:32' 12/06/2003 (GMT+7)

Các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hôm thứ ba (10/6) vừa nhắc lại yêu cầu đòi phe Cộng hoà nhanh chóng đi tới nhất trí mở một cuộc điều tra ở cấp nghị viện về tính chân thực của những thông tin tình báo mà chính quyền Bush đã sử dụng để phát động cuộc chiến Iraq vừa qua. Trong khi đó, phe "diều hâu" lại kêu gọi phe "bồ câu" cần kiên nhẫn chờ đợi.

Biểu trưng Thượng viện Hoa Kỳ.

Các thành viên Đảng Dân chủ, quan chức cấp cao hai ủy ban Thượng viện quan trọng đã đồng loạt nhắc lại lời yêu cầu đòi phe Cộng hoà nhanh chóng ủng hộ Thượng viện mở cuộc điều tra những thông tin tình báo về việc Iraq sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) mà chính quyền Bush đã công bố.

Nghị sĩ Jay Rockefeller, thuộc Đảng Dân chủ, đồng thời là quan chức cấp cao trong Ủy ban tình báo Thượng viện (SIC), cho biết: "Đây là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay và sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, tôi cho rằng chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ".

Việc cho đến nay Mỹ vẫn chưa tìm ra vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Iraq làm dấy lên mối nghi ngờ rằng, ông Bush đã sử dụng WMD làm cái cớ để phát động chiến tranh.

Tuần trước, ông Rockefeller và nghị sĩ Dân chủ Carl Levin, hai quan chức cấp cao thuộc Ủy ban vũ trang Thượng viện (ASCD), đã kêu gọi Thượng viện tiến hành một cuộc điều tra chung giữa hai đảng về tính chính xác của thông tin tình báo cũng như về khả năng những thông tin này bị bóp méo.

Nghị sĩ Pat Roberts, thuộc Đảng Cộng hoà, Chủ tịch SIC, cho biết, phe Cộng hoà đang tiến hành các cuộc thảo luận về quá trình điều tra. Song ông này chưa biết đưa ra quyết định liệu các nghị sĩ có nên xem xét lại các tài liệu do chính quyền cung cấp trước khi quyết định tiếp tục điều tra hay không.

Một quan chức SIC thuộc phe Cộng hoà khác, nghị sĩ Trent Lott, cho biết, ông phản đối việc điều trần chung mà ông cho là quá vội vã. "Theo tôi, nên chăng các thượng nghị sĩ nguyên cứu bằng chứng trước khi chúng ta thảo luận?" - ông Lott nói.

Ông này cho biết thêm, CIA sẽ phải cung cấp thêm 100 trang tài liệu và có thể hơn. Ông Rockefeller và Levin cho biết các nghị sĩ sẽ không hài lòng với các bản báo cáo của CIA mà sẽ yêu cầu được cung cấp các tài liệu và các quan chức chính quyền khác. Levin cho biết, ông cảm thấy có "một vài bằng chứng" chứng tỏ chính quyền đã thổi phồng thông tin tình báo về WMD của Iraq ngay trước khi phát động chiến tranh cũng như về mối liên hệ al Qaeda và Iraq.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Đông tiếp tục đắm chìm trong khủng bố, bạo lực (12/06/2003)
Saddam Hussein xuất hiện tại bắc Baghdad (11/06/2003)
Canada mở đại sứ quán tại Afghanistan (11/06/2003)
Israel liên tiếp tấn công người Hồi giáo (11/06/2003)
Israel săn đuổi, bắn bị thương thủ lĩnh Hamas (11/06/2003)
Đình công tại Pháp tiếp tục lan rộng (10/06/2003)
Liệu Bush có tạo dựng được hoà bình Trung Đông? (10/06/2003)
Mỹ vẫn giữ nguyên cách giải quyết với CHDCND Triều Tiên (10/06/2003)
Băng ghi hình cảnh xử tử dưới thời Saddam được rao bán (10/06/2003)
''Saddam là nguồn gốc của mọi bất ổn'' (10/06/2003)
Quân đội Peru giải thoát 60 con tin (10/06/2003)
Những mốc thời gian đáng chú ý trong quá trình hợp nhất châu Âu (10/06/2003)
Nga bắt giữ 55 nghi phạm khủng bố (10/06/2003)
Mỹ thành lập Hội đồng tái thiết kinh tế Iraq (10/06/2003)
Bình Nhưỡng thừa nhận theo đuổi NDF (10/06/2003)
Tro ve dau trang