Mỹ cho in thêm tiền với hình ảnh Saddam Hussein
13:56' 12/06/2003 (GMT+7)

Trái ngược với quyết định vừa đưa ra hồi tháng trước về việc cấm đăng bất cứ một hình ảnh nào về nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ, mới đây người đứng đầu chính quyền hành chính Iraq Paul Bremer lại cho phép in thêm hàng triệu đồng dinar mới mệnh giá 250 có hình của Saddam Hussein. 

Các quan chức Mỹ và giới truyền thông Iraq cho biết, tiền mới - có giá trị tương đương 20 cent tiền Mỹ, được tung ra thị trường nhằm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lưu thông tiền tệ hiện nay do thiếu hụt loại có mệnh giá này. Vào thời điểm này, đồng 10.000 dinar - được chính quyền Saddam Hussein phát hành trước chiến tranh, không nhận được sự tín nhiệm của công chúng do quá nhiều tiền giả.

Đề cập tới quyết định cho in tiền, ông Paul Bremer nói: ''In đồng 250 dinar dường như là một giải pháp tốt nhất cho dù nó có liên quan đến vấn đề hình ảnh Saddam Hussein''. Cũng theo quan chức này, ngân hàng trung ương Iraq sẽ thu hồi dần đồng 10.000 dinar bằng cách cho người dân Iraq đổi chúng lấy tiền có mệnh giá 250 dinar. Tiếp đó, ông Bremer đã công bố một dự án mới nhằm giúp đỡ người Iraq tái khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương liên hệ với nhà đầu tư nước ngoài. 

Triển khai song song với các kế hoạch tái thiết Iraq, quân Mỹ vẫn tiếp tục lùng sục các nhà cựu lãnh đạo Iraq. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết đã bắt giữ thêm 2 lãnh đạo Iraq nằm trong danh sách 55 quan chức bị truy nã. 

Hai người bị bắt là Latif Nusayyif al-Jasim al-Dulaymi, từng giữ chức Bộ trưởng Thông tin và phó thư ký Hội đồng quân sự đảng Baath và Thiếu tướng Husayn al-Awadi, cựu chủ tịch đảng Baath ở vùng Ninawa, chỉ huy quân đoàn hoá học. Hai quan chức này lần lần giữ vị trí 18 và 53 trong danh sách truy nã của Mỹ. Tính cả hai người vừa bị bắt, số lãnh đạo Iraq nằm trong tay quân Mỹ đã lên tới 30. 

Cũng trong ngày hôm nay, Mỹ đã mở một đợt truy quét quy mô lớn tại bắc Baghdad và bắt giữ gần 400 người tình nghi là lực lượng trung thành với Saddam Hussein. Cuộc càn quét được thực hiện nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mỗi ngày nhằm vào lính Mỹ tại đây.

(Hoài Linh - Theo AFP, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran: biểu tình chuyển sang bạo loạn (12/06/2003)
Lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công (12/06/2003)
Đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra về bằng chứng WMD của Iraq (12/06/2003)
Trung Đông tiếp tục đắm chìm trong khủng bố, bạo lực (12/06/2003)
Saddam Hussein xuất hiện tại bắc Baghdad (11/06/2003)
Canada mở đại sứ quán tại Afghanistan (11/06/2003)
Israel liên tiếp tấn công người Hồi giáo (11/06/2003)
Israel săn đuổi, bắn bị thương thủ lĩnh Hamas (11/06/2003)
Đình công tại Pháp tiếp tục lan rộng (10/06/2003)
Liệu Bush có tạo dựng được hoà bình Trung Đông? (10/06/2003)
Mỹ vẫn giữ nguyên cách giải quyết với CHDCND Triều Tiên (10/06/2003)
Băng ghi hình cảnh xử tử dưới thời Saddam được rao bán (10/06/2003)
''Saddam là nguồn gốc của mọi bất ổn'' (10/06/2003)
Quân đội Peru giải thoát 60 con tin (10/06/2003)
Những mốc thời gian đáng chú ý trong quá trình hợp nhất châu Âu (10/06/2003)
Tro ve dau trang