ASEAN nhất trí thảo luận về ''rắc rối Suu Kyi''
21:40' 16/06/2003 (GMT+7)

Trong một thông báo mới đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết, các ngoại trưởng của khối này đã đồng ý sẽ thảo luận về việc Myanmar, một quốc gia thành viên bắt giam nhà hoạt động, nhân vật đoạt giải nobel hoà bình Aung San Suu Kyi, trong hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra trong tuần này. 

Các nhà quan sát quốc tế cho biết, quyết định trên là một bước lệch hướng so với chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau của tổ chức này. Người phát ngôn của ASEAN M.C Abad Jr cho biết, vào ngày mai (17/6), 10 quốc gia thành viên ASEAN gồm cả Myanmar sẽ ra một thông báo ''bày tỏ quan điểm chung về chủ đề này''. 

Suu Kyi bị bắt hôm 30/5 sau khi những người ủng hộ bà này có đụng độ với một nhóm những người ủng hộ dân chủ khác tại bắc Myanmar trong khi nhân vật này đang có chuyến công du chính trị. Một số tổ chức tại Myanmar cho rằng chính quyền đã cho bắt giữ bà này để tránh các vụ đụng độ tiếp theo. Vụ bắt giữ này đã bị một số chính phủ nước ngoài coi là không thể được và yêu cầu phải trả tự do cho bà Suu Kyi. 

Phát biểu trước các phóng viên, ông Abad nói: ''Mặc dù là vấn đề nội bộ song Myanmar đã đồng ý ASEAN sẽ thảo luận về một số tình hình chính trị trong thời gian gần đây của họ''. 

Theo đúng kế hoạch, các ngoại trưởng ASEAN sẽ nhóm họp trong hai ngày đầu tuần (16-17/6) tại Phnom Penh, Campuchia với mục đích chính thức là tăng cường hợp tác kinh tế. Tiếp đó, trong hai ngày thứ tư và thứ năm, các đại diện thành viên ASEAN sẽ cùng một số nước châu Á và đối tác phương Tây khác, bao gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tham gia hội nghị an ninh khu vực 23 nước châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc hội đàm sẽ tập trung vào vấn đề khủng bố, đề cập tới việc 8 nghi phạm Hồi giáo cực đoan vừa bị bắt trong vài tuần gần đây tại Campuchia và Thái Lan. Các đối tượng bị bắt được cho là thành viên của tổ chức JI - chủ mưu vụ đánh bom Bali ngày 12/10/2002 làm 202 người thiệt mạng.  

Ông Hor Nam Hong, người sẽ chủ trì Diễn đàn khu vực ASEAN nói: ''Tích cực phối hợp chống khủng bố quốc tế sẽ là sự đóng góp cho an ninh và ổn định khu vực''. Trong buổi họp sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ Powell sẽ có phát biểu về sự lo ngại của Mỹ quanh việc chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang ngày càng lan rộng tại Nam Á. Ngoài ra, quan chức Washington sẽ tranh thủ cuộc họp để tìm kiếm sự ủng hộ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên. 

(Hoài Linh - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Iran là bậc thầy về công nghệ làm giàu uranium'' (16/06/2003)
Tàu hoả đâm xe buýt, 15 người chết (16/06/2003)
Cảnh sát Ảrập tiêu diệt khủng bố tại thánh địa Mecca (16/06/2003)
Pháp đề nghị cử lực lượng quốc tế tới Trung Đông (16/06/2003)
Israel - Palestine tìm kiếm thoả thuận an ninh (16/06/2003)
Mỹ mở chiến dịch ''Bọ cạp sa mạc'' ở Iraq (16/06/2003)
Cảnh sát Nam Tư bắt giam nghi phạm chiến tranh (13/06/2003)
LHQ tập trung cứu trợ lương thực cho Nam Phi (13/06/2003)
Hamas ra lệnh tổng tấn công Israel (13/06/2003)
Phát hiện chất nổ trên một máy bay Italia (13/06/2003)
Quân Mỹ đột kích vào "trại khủng bố"của Iraq (13/06/2003)
Hoà bình Trung Đông: Từ hy vọng đến tuyệt vọng (13/06/2003)
Pháp: Nghi phạm người Đức bị bắt giữ là thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda (12/06/2003)
Iran không cho phép IAEA tiếp cận một số cơ sở hạt nhân (12/06/2003)
Nghi phạm đánh bom Bali tự hào giết được người da trắng (12/06/2003)
Tro ve dau trang