Vòng xoáy bạo lực Trung Đông ngày càng mãnh liệt
13:39' 18/06/2003 (GMT+7)

Hiện trường vụ tấn công

Trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đang nỗ lực cứu vãn Kế hoạch hoà bình Trung Đông trong chuyến công du trở lại Trung Đông lần này, vòng xoáy bạo lực một lần nữa lại bùng lên khi các tay súng vũ trang Hồi giáo Palestine đã bắn chết một bé gái Do Thái trên một đoạn đường gần Bờ Tây.

Vụ tấn công trên xảy ra tại khu vực gần Kibbutz Eyal, miền Trung Israel, chỉ ít thời gian sau khi Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas thất bại trong mọt nỗ lực kế tiếp thuyết phục các nhóm vũ trang Hồi giáo ngừng hành động tấn công thù địch nhằm vào mục tiêu Israel.

Các nhân viên y tế cho hay, nạn nhân thiệt mạng là một bé gái 7 tuổi. Ngoài ra, bố của nạn nhân và một em gái 5 tuổi cũng đã bị thương trong vụ tấn công nói trên. Cho đến nay, chưa có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Nguồn tin ngoại giao Mỹ và Israel cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell dự kiến sẽ có chuyến công du tới Israel và các vùng lãnh thổ do người Palestine kiểm soát trong tuần này nhằm cứu vãn ''Lộ trình hoà bình Trung Đông''.

Trong khi đó, Phái viên của Tổng thống Mỹ Bush, ông John Wolf đã có cuộc gặp với Thủ tướng Mahmoud Abbas để thảo luận về phương thức thực hiện kế hoạch hoà bình. Tuy nhiên, cho đến nay cả Mỹ và Palestine vẫn chưa bình luận gì về kết quả cuộc gặp này.

Thuyết phục ngừng bắn

Cuộc thương lượng giữ Thủ tướng Abbas và đại diện các nhóm Hồi giáo vũ trang Palestine kéo dài trong vòng 3 giờ đồng hồ, song đã không đem lại được tuyên bố thỏa thuận ngưng bắn mà người ta mong mỏi.  Thay vào đó, các bên tham gia tiến tới đồng thuận chung sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về việc hợp tác giữ chính quyền Palestine và các nhóm vũ trang trong việc lập ra một ủy ban lãnh đạo đoàn kết dân tộc.

Nhìn chung, các bên tham gia đã đồng thuận về các điều kiện đặt ra đối với Israel để đối lấy thoả thuận ngừng bắn như: ngừng các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Palestine; Israel phải rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng; phóng thích hết tù nhân Palestine.

(Trần Kiên - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ bắt giữ hơn 400 người Iraq (18/06/2003)
Bush chỉ định tướng về hưu chỉ huy quân đội Mỹ (18/06/2003)
Mỹ tìm cách tăng ngân sách cho IAEA (18/06/2003)
Iran, Afghanistan, UNHCR ký thoả thuận về người hồi hương (18/06/2003)
Chính phủ và phiến quân ký thoả thuận ngừng bắn (18/06/2003)
Bush mỉa mai giới chỉ trích (17/06/2003)
Seoul, Tokyo và Bắc Kinh họp bàn về CHDCND Triều Tiên (17/06/2003)
Iran: Người biểu tình đòi quyền chỉ trích giới cầm quyền (17/06/2003)
Chính phủ Iran đối mặt với nội công, ngoại kích (17/06/2003)
Lính Mỹ liên tiếp bị mai phục tấn công ở Iraq (17/06/2003)
Á-Phi thảo luận hợp tác liên lục địa (17/06/2003)
Chưa có lối thoát cho hoà bình Trung Đông (17/06/2003)
''Chính quyền Saddam Hussein đáng bị lật đổ'' (16/06/2003)
ASEAN nhất trí thảo luận về ''rắc rối Suu Kyi'' (16/06/2003)
''Iran là bậc thầy về công nghệ làm giàu uranium'' (16/06/2003)
Tro ve dau trang