Mỹ, Afghanistan và Pakistan thảo luận an ninh
13:56' 18/06/2003 (GMT+7)
Tổng thống Hamid Karzai.

Giới tướng lĩnh Mỹ, Afghanistan và Pakistan đã có cuộc bàn thảo tại Islamabad về những giải pháp giải quyết vấn đề tấn công qua biên giới do tàn quân Taliban và các phần tử khủng bố Al-Qaeda tiến hành dọc theo đường biên giới chung đầy bất ổn giữa 2 quốc gia Nam Á trên.

Cuộc gặp đầu tiên của uỷ ban đặc biệt này có sự tham gia của nhiều quan chức ngoại giao hàng đầu của 3 quốc gia nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan Omar Samad cho biết, cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận việc thiết lập hệ thống an ninh và quyết định phương thức, địa điểm uỷ ban này hoạt động.

Dự kiến, các cuộc họp kế tiếp sẽ được tổ chức một hoặc hai tháng một lần tại Islamabad hoặc Kabul. Ông Samad cho hay: ''Hội nghị đã thảo luận nguyện vọng của chúng tôi về an ninh trong khu vực và nguyện vọng được đảm bảo rằng, chúng tôi có sự hiểu biết chung về những gì chúng tôi chia sẽ liên quan tới an ninh và ước vọng''.

Phát biểu trước báo giới tại Kabul, ông này nhấn mạnh: ''Chúng tôi muốn sống trong một khu vực ổn định và... nơi không có bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào''.

Các quan chức Afghanistan cho biết, các phần tử ủng hộ chính quyền Taliban cũ - bị Mỹ lật đổ năm 2001 - đang phát động hàng loạt vụ tấn công qua biên giới từ Pakistan. Cho dù Mỹ luôn coi Pakistan là đồng minh tin cậy trong cuộc chiến chống khủng bố, song vẫn hối thúc nước này làm nhiều hơn nữa hòng dập tắt hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp trên lãnh thổ Pakistan.

Uỷ ban an ninh đặc biệt được thành lập hồi tháng 4, thời điểm Tổng thống Hamid Karzai có chuyến thăm Pakistan để thảo luận hàng loạt vấn đề quan tâm với người đồng nhiệm nước chủ nhà Pervez Musharraf.

Theo ông Samad, uỷ ban này được thành lập nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề đôi bên cùng quan tâm, trong đó có việc ''giải quyết'' 2 triệu nạn dân Afghanistan đang sinh sống tại Pakistan.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Indonesia dùng ''liệu pháp sốc'' với quân nổi dậy Aceh (18/06/2003)
Canada sẽ hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới (18/06/2003)
Iran không chấp nhận yêu cầu thanh sát hạt nhân của LHQ (18/06/2003)
Vòng xoáy bạo lực Trung Đông ngày càng mãnh liệt (18/06/2003)
Mỹ bắt giữ hơn 400 người Iraq (18/06/2003)
Bush chỉ định tướng về hưu chỉ huy quân đội Mỹ (18/06/2003)
Mỹ tìm cách tăng ngân sách cho IAEA (18/06/2003)
Iran, Afghanistan, UNHCR ký thoả thuận về người hồi hương (18/06/2003)
Chính phủ và phiến quân ký thoả thuận ngừng bắn (18/06/2003)
Bush mỉa mai giới chỉ trích (17/06/2003)
Seoul, Tokyo và Bắc Kinh họp bàn về CHDCND Triều Tiên (17/06/2003)
Iran: Người biểu tình đòi quyền chỉ trích giới cầm quyền (17/06/2003)
Chính phủ Iran đối mặt với nội công, ngoại kích (17/06/2003)
Lính Mỹ liên tiếp bị mai phục tấn công ở Iraq (17/06/2003)
Á-Phi thảo luận hợp tác liên lục địa (17/06/2003)
Tro ve dau trang