Lính Mỹ xả súng vào đoàn người biểu tình tại Iraq
10:37' 19/06/2003 (GMT+7)

Hôm qua (18/6), quân Mỹ đã xả súng vào đoàn người biểu tình tập trung trước trụ sở chính quyền dân sự Iraq tại Baghdad hôm thứ tư (18/6). Phía Mỹ xác nhận, 2 người Iraq bị bắn chết. Chỉ vài giờ sau đó, một lính Mỹ đã thiệt mạng do trúng đạn phục kích.

Lính Mỹ dùng súng để đáp trả đoàn người biểu tình

300 cựu binh dưới thời Saddam (đã bị Mỹ sa thải ra khỏi quân đội Iraq) tập trung trước khu dinh thự Tổng thống Saddam, nơi Mỹ dùng làm tổng hành dinh cho chính quyền dân sự Iraq, hô vang khẩu hiệu chống Mỹ và đòi được trả lương. Đoàn người biểu tình ném đá vào lính Mỹ, đập phá xe an ninh của LHQ và xe truyền hình lưu động của các hãng thông tấn đang có mặt tại hiện trường. Họ tỏ ra rất tức tối trước quyết định giải thể quân đội Saddam Hussein hồi tháng trước của ông Paul Bremer, người đứng đầu chính quyền dân sự Iraq. Đáp lại, lính Mỹ đã xả súng vào đoàn người biểu tình, giết chết 2 người. Các nhân chứng cho biết, ngoài 2 người chết, 2 người khác đã bị thương do trúng đạn Mỹ.

Chỉ vài giờ sau đó, tại một điểm phân phối gas tại Baghdad, một lính Mỹ đã thiệt mạng và một lính khác bị thương khi trúng đạn của một kẻ tấn công giấu mặt (nhiều khả năng là người Iraq). Đây là lính Mỹ thứ tư bị giết chỉ trong vòng một tuần qua tại Iraq. Bộ chỉ huy trung ương Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào lính Mỹ vừa qua không mang tính tự phát mà có tính tổ chức cao. Đã có tới 188 lính Mỹ bị giết chết kể từ khi dấy lên làn sóng phản kháng của người Iraq hồi cuối tháng ba. Hôm qua được xem là ngày đẫm máu nhất tại Baghdad kể từ khi nạn cướp phá dịu di.

Trong khi đó, với việc phủ nhận tính hợp pháp của Đảng Baath, ông Bremer đã sa thải 400.000 người Iraq phục vụ trong lực lượng vũ trang, các cơ quan an ninh, thông tin và quốc phòng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, với chính sách này, ông Bremer không thể phân biệt được những người làm việc cho Saddam vì động cơ cá nhân và những người phục vụ vì lý tưởng chủ nghĩa quốc dân Arập của cựu Tổng thống Iraq. Họ cho rằng, chính sách này đã khiến cho các cựu binh Iraq trở nên phẫn nộ và quay sang tấn công lính Mỹ.

(Lam Sơn - Theo AP, AFP, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lũ lớn ở Tây bắc Trung Quốc, 51 người chết (19/06/2003)
Phụ tá thân cận nhất của Saddam Hussein bị bắt (19/06/2003)
Peru: 60.000 người biến mất trong cuộc nội chiến (19/06/2003)
Nga, Mỹ sắp diễn tập phòng thủ tên lửa chung (18/06/2003)
Thủ tướng Palestine thuyết phục các nhóm vũ trang ngừng đánh bom (18/06/2003)
CHDCND Triều Tiên doạ ''không giới hạn'' hành động trả đũa (18/06/2003)
Mỹ, Afghanistan và Pakistan thảo luận an ninh (18/06/2003)
Indonesia dùng ''liệu pháp sốc'' với quân nổi dậy Aceh (18/06/2003)
Canada sẽ hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới (18/06/2003)
Iran không chấp nhận yêu cầu thanh sát hạt nhân của LHQ (18/06/2003)
Vòng xoáy bạo lực Trung Đông ngày càng mãnh liệt (18/06/2003)
Mỹ bắt giữ hơn 400 người Iraq (18/06/2003)
Bush chỉ định tướng về hưu chỉ huy quân đội Mỹ (18/06/2003)
Mỹ tìm cách tăng ngân sách cho IAEA (18/06/2003)
Iran, Afghanistan, UNHCR ký thoả thuận về người hồi hương (18/06/2003)
Tro ve dau trang