''Iran không vi phạm NPT''
08:08' 20/06/2003 (GMT+7)
Tổng thống Iran Mohammad Khatami

''Chúng tôi tự tin tuyên bố rằng, chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thực sự chúng tôi không tin vũ khí nguyên tử có thể mang lại an ninh cho một quốc gia chống lại các quốc gia có sở hữu loại vũ khí này''. Tổng thống Iran Mohammad Khatami tuyên bố thẳng thắn như vậy tại Tehran hôm 19/6.

Trong khi đó, cảnh giác trước những tham vọng hạt nhân của Iran, Mỹ đã gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo này theo 2 hướng chính: trước cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tại Áo và trong các bài bình luận, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Bush tại  Washington.

Cho dù những cảnh báo của ông Bush tỏ ra rất mạnh mẽ, song ông này không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Iran - nước bị Mỹ liệt vào liên minh ma quỷ cùng với Iraq và CHDCND Triều Tiên - có thể sẽ phải đối mặt với hành động quân sự theo chính sách ''đánh phủ đầu các mối nguy hiểm'' của Bush.

Mối hoài nghi về chương trình hạt nhân của Iran lên cao trào khiến Tổng giám đốc IAEA, Mohammed ElBaradei phải tới thăm quốc gia Hồi giáo này hồi tháng 2 vừa qua. Trong báo cáo của mình, Mohammed ElBaradei đã khẳng định, Iran không công bố việc nhập khẩu một khối lượng nhỏ nguyên liệu hạt nhân và quá trình chế biến sau đó thành những nguyên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí.

Ngoài ra, bản báo cáo còn đề cập tới việc Iran xây dựng một nhà máy sản xuất nước nặng, nguyên liệu được sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân và có thể được sử dụng để sản xuất plutonium dùng cho việc chế tạo vũ khí.

Tuy nhiên, cho đến nay, Tehran vẫn cương quyết khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích duy nhất sản xuất điện năng, năng lượng cần thiết một khi nguồn cung cấp dầu mỏ giảm.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
NATO triển khai quân ngoài Kabul (20/06/2003)
Hamas kiên quyết từ chối ngừng bắn (20/06/2003)
Ấn Độ đưa 800 NGO vào ''sổ bìa đen'' (20/06/2003)
Tổng thống Bush đánh lừa dư luận về chiến tranh Iraq (20/06/2003)
Mỹ đe dọa áp dụng lệnh cấm vận mới đối với Myanma (19/06/2003)
Thủ tướng Italia được miễn truy tố (19/06/2003)
''Pakistan không muốn chiến tranh'' (19/06/2003)
Lính Mỹ xả súng vào đoàn người biểu tình tại Iraq (19/06/2003)
Lũ lớn ở Tây bắc Trung Quốc, 51 người chết (19/06/2003)
Phụ tá thân cận nhất của Saddam Hussein bị bắt (19/06/2003)
Peru: 60.000 người biến mất trong cuộc nội chiến (19/06/2003)
Nga, Mỹ sắp diễn tập phòng thủ tên lửa chung (18/06/2003)
Thủ tướng Palestine thuyết phục các nhóm vũ trang ngừng đánh bom (18/06/2003)
CHDCND Triều Tiên doạ ''không giới hạn'' hành động trả đũa (18/06/2003)
Mỹ, Afghanistan và Pakistan thảo luận an ninh (18/06/2003)
Tro ve dau trang