Sri Lanka: LTTE không chấp nhận chia sẻ quyền lực
07:45' 23/06/2003 (GMT+7)
LTTE cho rằng việc tái thiết được thực hiện quá chậm

Lưc lượng nổi dậy Những con hổ Tamil (LTTE) đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của chính phủ Sri Lanka về thành lập một chính quyền hành chính lâm thời tại khu vực đông bắc, một yêu cầu mà trước đó họ từng đưa ra. Quyết định từ chối này dường như đã dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực cứu vãn các cuộc đàm phán hoà bình của chính phủ Sri Lanka. 

Trong một tuyên bố mới đây, LTTE cho biết, chính phủ đã không nêu được những chi tiết trong bản đề xuất do đó còn quá sớm để nối lại các cuộc hoà đàm. Na Uy - nhà trung gian cho hai bên cho biết, bế tắc bắt đầu phát sinh vào tháng 4 khi LTTE huỷ bỏ các cuộc đàm phán. Trưởng phái đoàn đàm phán LTTE Anton Balasingham khẳng định: ''Chúng tôi muốn có một sự cải cách toàn bộ trong tiến trình hoà bình''. 

Trước đó, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickramasinghe đã xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố rằng ông đã đề nghị với LTTE thành lập một hệ thống chia sẻ quyền lực nhằm thu hút lực lượng này quay lại bàn đàm phán. Trong hơn một năm qua, cả chính phủ Sri Lanka và LTTE đều giám sát việc ngừng bắn song tiến trình hoà bình vẫn gặp trắc trở quanh việc chia sẻ quyền lực. LTTE khẳng định họ muốn tự chịu trách nhiệm về mọi lĩnh vực như luật, an ninh và cả giáo dục. 

Phóng viên BBC France Harrison tại Colombo nói, có những dấu hiệu cho thấy lực lượng nổi dậy không hài lòng với việc chính phủ lưỡng lự trao quyền lực cho họ. Tuy nhiên, phóng viên BBC trên cho biết, nhiều nhà quan sát tiến trình hoà bình lại thấy rằng thay vì cảm thấy hài lòng, lực lượng nổi dậy đang ngày càng có nhiều đòi hỏi hơn. 

(Hoài Linh  - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Malaysia công kích phương Tây (23/06/2003)
Powell không thể cứu vãn Lộ trình hoà bình Trung Đông (23/06/2003)
Iran quyết ''chặn đường'' IAEA (21/06/2003)
Trụ sở Bộ tư pháp Nga tại Chechnya bị tấn công (21/06/2003)
Báo động khủng bố, Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kenya (21/06/2003)
Một công dân Mỹ thú nhận âm mưu khủng bố New York (21/06/2003)
Chechnya bầu cử Tổng thổng vào tháng 10 (20/06/2003)
Mỹ thuyết phục LHQ, ASEAN gây sức ép với Bình Nhưỡng (20/06/2003)
Israel bắt đầu giải tán khu định cư Do Thái (20/06/2003)
''Iran không vi phạm NPT'' (20/06/2003)
NATO triển khai quân ngoài Kabul (20/06/2003)
Hamas kiên quyết từ chối ngừng bắn (20/06/2003)
Ấn Độ đưa 800 NGO vào ''sổ bìa đen'' (20/06/2003)
Tổng thống Bush đánh lừa dư luận về chiến tranh Iraq (20/06/2003)
Mỹ đe dọa áp dụng lệnh cấm vận mới đối với Myanma (19/06/2003)
Tro ve dau trang