Bỉ sửa đổi luật tội phạm chiến tranh
14:01' 23/06/2003 (GMT+7)

Dưới sức ép của Mỹ về việc rời trụ sở chính của NATO khỏi Brussels, Chính phủ Bỉ mới đây quyết định sửa đổi luật xét xử tội phạm chiến tranh nhằm tránh cho Tổng thống Mỹ Bush và một số nhân vật khác của Washington phải đối mặt với toà án. Việc chỉnh sửa này sẽ giới hạn khả năng xét xử của toà án Bỉ với một số trường hợp có liên quan trực tiếp đến quốc gia này khi nạn nhân hoặc đối tượng tình nghi là công dân Bỉ.  

Theo luật định của Bỉ năm 1993, toà án nước này có thể nhận các vụ kiện không kể địa điểm tội ác chiến tranh diễn ra. Vụ thứ nhất mà cơ quan pháp luật của Bỉ thụ lý liên quan tới Rwanda và tội ác diệt chủng tại đây vào năm 1994. Kể từ thời điểm này đạo luật trên của Bỉ đã được các nhà hoạt động nhân quyền, một số tổ chức chính trị và nhiều cá nhân vận dụng vào hàng loạt vụ kiện chống lại một số nhân vật quốc tế. 

Các quan chức Bỉ cho biết, đề nghị sửa đổi trên sẽ cản trở một số vụ kiện gần đây nhằm vào Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Anh Tony Blair, Ngoại trưởng Colin Powell và trước đó là Thủ tướng Israel Ariel Sharon. Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Louis Michel nói: ''Điều đó không phụ thuộc vào việc Bỉ quyết định hệ thống luật pháp của chúng tôi có tốt hơn so với Mỹ, Israel hay bất cứ một quốc gia châu Âu nào khác. Luật lệ phải đúng để không bị lạm dụng''. 

Một số nhà phân tích nhận định, hiện chưa rõ sự thay đổi này có phải là hành động nhằm xoa dịu Washington hay không. Trong vài tuần gần đây, Bỉ đã nhận được đơn kiện Tổng thống Mỹ Bush, Ngoại trưởng Powell, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và nhiều quan chức Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh. Cùng với quyết định sửa đổi trên, những đơn kiện chống lại các quan chức Mỹ sẽ bị huỷ bỏ. 

Các nguồn tin cho biết, luật sửa đổi mới có nhiều khả năng sẽ được Quốc hội nước này phê chuẩn cùng với sự ủng hộ đa số của đảng cầm quyền Tự do và Xã hội cộng thêm việc các đảng đối lập từng đệ trình một đề nghị tương tự. Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt cho biết, sự sửa đổi này được thực hiện nhằm đáp ứng tình hình chính trị đặt ra và hoàn toàn không phải dưới sức ép của Mỹ. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel thề tiêu diệt tận gốc ''khủng bố Palestine'' (23/06/2003)
Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc (23/06/2003)
Saddam và các con trai "còn sống" (23/06/2003)
Sri Lanka: LTTE không chấp nhận chia sẻ quyền lực (23/06/2003)
Thủ tướng Malaysia công kích phương Tây (23/06/2003)
Powell không thể cứu vãn Lộ trình hoà bình Trung Đông (23/06/2003)
Iran quyết ''chặn đường'' IAEA (21/06/2003)
Trụ sở Bộ tư pháp Nga tại Chechnya bị tấn công (21/06/2003)
Báo động khủng bố, Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kenya (21/06/2003)
Một công dân Mỹ thú nhận âm mưu khủng bố New York (21/06/2003)
Chechnya bầu cử Tổng thổng vào tháng 10 (20/06/2003)
Mỹ thuyết phục LHQ, ASEAN gây sức ép với Bình Nhưỡng (20/06/2003)
Israel bắt đầu giải tán khu định cư Do Thái (20/06/2003)
''Iran không vi phạm NPT'' (20/06/2003)
NATO triển khai quân ngoài Kabul (20/06/2003)
Tro ve dau trang