Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi?
15:08' 23/06/2003 (GMT+7)
Lửa bốc lên từ đường ống dẫn dầu bị nổ.

Lính Mỹ bị sát hại, đường ống dẫn dầu bị nổ do phá hoại, đó chính là những cản trở mới đối với nỗ lực tái thiết kinh tế Iraq - chủ đề hiện được bàn luận tại một diễn đàn quốc tế tổ chức ở Jordan. Tại diễn đàn này, Tổng thống Mỹ Bush đã gạt sang một bên những thông tin tình báo quan trọng có liên quan tới Iraq và Al Qaeda và tập trung thảo luận về tình hình tái thiết Iraq.  

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow vẫn muốn tiếp tục thực hiện các hợp đồng giao dịch đã ký trước đó với chính quyền Iraq cũ, những hợp đồng được luật pháp quốc tế ủng hộ. Cùng thời điểm hội nghị đang diễn ra, Iraq bắt đầu xuất lô hàng dầu đầu tiên kể từ khi Mỹ mở đợt tấn công vào nước này. 

Bên cạnh những vấn đề kinh tế, tình hình an ninh tại Iraq vẫn còn là một mối lo ngại với những người đứng đầu chính quyền hành chính tại Iraq. Mới đây, trong một vụ tấn công bằng lựu đạn diễn ra tại nam Baghdad, môt lính Mỹ bị bắn chết, một bị thương. Theo báo cáo của quân đội Mỹ, hai binh sĩ trên đã bị tấn công tại Khan Azaz, cách Baghdad khoảng 20km về phía nam. 

Số nạn nhân trên đã đem con số thương vong của lính Mỹ tại Iraq lên tới 53 kể từ khi chính quyền Bush tuyên bố chiến dịch quân sự tại Iraq đã kết thúc vào 1/5 vừa qua. 

Nổ đường ống dẫn dầu

Theo thông tin sơ bộ, đường ống cung cấp nhiên liệu cho Baghdad bị nổ do có người phá hoại. Vụ việc diễn ra tại Hit, cách Baghdad 140 km về phía tây bắc vào cuối tuần trước. Phía Mỹ cho biết, họ không bị tổn thất về người trong vụ nổ này. Cơ sở hạ tầng về dầu của Iraq đã bị tấn công vài lần, mới đây nhất là vào 10 ngày trước khi đường ống dẫn từ Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ bị hỏng. 

Vụ nổ ngày 21/6 sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất điện tại Baghdad, người đứng đầu cơ quan sản xuất điện năng thành phố này cho biết. ''Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp nơi cung cấp điện. Người dân đã phải sống trong tăm tối và bây giờ mọi việc còn tồi tệ hơn''. 

Ngành công nghiệp dầu của Iraq dừng hoạt động vào ngày 17/3 và hiện nay Mỹ đang nỗ lực phục hồi ngành này càng nhanh càng tốt nhằm có thêm ngân sách phục vụ cho công cuộc tái thiết Iraq. 

(Hoài Linh - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bỉ sửa đổi luật tội phạm chiến tranh (23/06/2003)
Israel thề tiêu diệt tận gốc ''khủng bố Palestine'' (23/06/2003)
Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc (23/06/2003)
Saddam và các con trai "còn sống" (23/06/2003)
Sri Lanka: LTTE không chấp nhận chia sẻ quyền lực (23/06/2003)
Thủ tướng Malaysia công kích phương Tây (23/06/2003)
Powell không thể cứu vãn Lộ trình hoà bình Trung Đông (23/06/2003)
Iran quyết ''chặn đường'' IAEA (21/06/2003)
Trụ sở Bộ tư pháp Nga tại Chechnya bị tấn công (21/06/2003)
Báo động khủng bố, Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kenya (21/06/2003)
Một công dân Mỹ thú nhận âm mưu khủng bố New York (21/06/2003)
Chechnya bầu cử Tổng thổng vào tháng 10 (20/06/2003)
Mỹ thuyết phục LHQ, ASEAN gây sức ép với Bình Nhưỡng (20/06/2003)
Israel bắt đầu giải tán khu định cư Do Thái (20/06/2003)
''Iran không vi phạm NPT'' (20/06/2003)
Tro ve dau trang