Giám đốc CIA bị điều trần trước Thượng viện
16:36' 24/06/2003 (GMT+7)

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) George Tenet

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) George Tenet thứ năm tới (25/6) sẽ phải đứng trước Thượng viện để biện hộ cho bản báo cáo mật mang tên Đánh giá thông tin tình báo quốc gia tháng 10 (ONIE) do CIA cung cấp cho Nhà Trắng hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó đánh giá mức độ đe doạ của cái gọi là "chương trình phát triển WMD của Iraq".

Dự kiến, ông Tenet sẽ phải trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ tại phiên điều trần kín diễn ra ngày mai (25/6). Phiên điều trần đầu tiên tại Thượng viện diễn ra hồi tuần trước, tập trung vào chương trình phát triển vũ khí sinh hoá học và nguyên tử của Iraq.

Ông Tenet cũng sẽ phải biện hộ cho ONIE do CIA cung cấp cho Nhà Trắng hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó đánh giá mức độ đe doạ của chương trình phát triển vũ khí của Iraq, nhiều nguồn tin cho hay. Các nhà phân tích tình báo Mỹ, những người đã chứng thực văn bản này hồi tuần trước tại Ủy ban tình báo của Hạ viện và Thượng viện, đều khẳng định, họ tin rằng Iraq sở hữu WMD. Trong một tuyên bố hồi tháng trước về vấn đề thông tin tình báo Iraq, ông Tenet cho biết: "Các thông tin tình báo đã được bảo đảm nguyên vẹn tuyệt đối và bất kỳ sự phản bác nào cũng đều sai lầm".

Trong lúc này, tại London, các nguồn tin chính thức cho hay, phụ tá hàng đầu của ông Blair Alastair Campbell sẽ phải ra trả lời chất vấn trước Ủy ban quốc hội trong phiên điều trần chính phủ về khả năng Chính phủ Anh đã thổi phồng nguy cơ WMD của Iraq

Thời gian gần đây, người ta đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh tính chính xác của thông tin tình báo về việc Iraq sở hữu WMD cũng như khả năng chính quyền Bush, Blair đã bóp méo và thổi phồng thông tin này để lấy cớ cho cuộc chiến Iraq.

Một quan chức Mỹ cho hay, Đội điều tra Iraq, tổ chức bao gồm 1.400 chuyên gia vũ khí người Mỹ, Anh và Australian, mới đây đòi được tiếp tục quay lại Iraq để săn tìm vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ hồi tháng 4, liên quân Mỹ - Anh chưa hề tìm ra một bằng chứng nào chứng tỏ Iraq sở hữu WMD.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel từng bàn kế hoạch ám sát Yasser Arafat (24/06/2003)
Một công ty Sudan nhận chiếc tàu chở 680 tấn chất nổ (24/06/2003)
Quân đội Israel tràn vào Nablus (24/06/2003)
EC công bố chỉ dẫn an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu (24/06/2003)
Pháp sẽ gửi lực lượng đặc biệt tới Afghanistan (24/06/2003)
Tổng thống Pakistan sắp từ chức tổng tham mưu trưởng (24/06/2003)
Tàu đổ ở Ấn Độ, 17 người chết (24/06/2003)
Al-Qaeda cảnh báo khủng bố Mỹ (24/06/2003)
Hy Lạp bắt giữ tàu chở 680 tấn chất nổ tới Tunisia (23/06/2003)
Indonesia triển khai xe tăng tới Aceh (23/06/2003)
Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi? (23/06/2003)
Bỉ sửa đổi luật tội phạm chiến tranh (23/06/2003)
Israel thề tiêu diệt tận gốc ''khủng bố Palestine'' (23/06/2003)
Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc (23/06/2003)
Saddam và các con trai "còn sống" (23/06/2003)
Tro ve dau trang