Bush "tung hô" Tổng thống Pakistan
09:18' 26/06/2003 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Bush mới đây đã hết lời ca ngợi người đồng nhiệm đến từ Pakistan Pervez Musharraf, gọi ông này là một "nhà lãnh đạo can đảm" và là "người bạn của nước Mỹ".

Bush: "Musharraf là người bạn của Mỹ".

Sau cuộc thảo luận với ông Musharraf tại Trại David hôm qua (24/6), Tổng thống Bush cho biết, ông sẽ thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua một gói trợ cấp 3 tỷ USD tới Pakistan. Tuy nhiên, trái với dự đoán của giới phân tích, ông Bush đã không xoá khoản nợ 1,8 tỷ USD cho Pakistan. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định, ông không có kế hoạch bán chiến đấu cơ F-16 cho nhà nước quân sự của ông Musharraf.

Tổng thống Bush khẳng định, cả Washington và Islamabad đều "quyết tâm đánh bại khủng bố". Kể từ sau vụ 11/9, Pakistan được xem là một đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt trong việc săn lùng Bin Laden.

Cuộc thảo luận tại Trại David là tâm điểm trong chuyến công du 4 nước của ông Musharraf. Đây là chuyến công du nước ngoài nhiều nước nhất của ông Musharraf kể từ khi ông này lên nắm quyền năm 1999. Mục tiêu mà người đứng đầu chính phủ quân sự này đặt ra là xây dựng mối quan hệ chiến lược lâu dài với Mỹ và châu Âu.

Chủ đề trung tâm: Quan hệ Pakistan - Ấn Độ

Trong cuộc thảo luận, hai nhà lãnh đạo đặc biệt tập trung vào quan hệ Pakistan - Ấn Độ và vấn đề Kashmir. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông "được khích lệ" bởi căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia hạt nhân đã dịu đi thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ khẳng định, cuộc thảo luận giữa ông và người đồng nhiệm Pakistan đã tập trung vào "sự cần thiết của việc dẹp yên chủ nghĩa cực đoan và khủng bố xuyên biên giới".

Bush cũng nhấn mạnh, "phong trào dân chủ ở Pakistan" là cần thiết cho việc thực hiện mong muốn của ông Musharraf, biến nước mình thành một quốc gia Hồi giáo ổn định và hiện đại.

Ấn Độ mới đây cáo buộc, các tay súng do Pakistan hậu thuẫn tiếp tục xâm phạm vào khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để tấn công vào các mục tiêu của Ấn Độ. Hồi tuần trước, trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Anh Tony Blair tại London, ông Musharraf đã cực lực phủ nhận lời cáo buộc này.

Săn tìm Bin Laden trước khi đến Mỹ

Ông Musharraf cho biết, các ưu tiên về an ninh hiện nay của Pakistan là việc săn tìm Bin Laden cùng các thành viên Al-Qaeda. Chỉ mấy ngày trước khi ông Musharraf bay tới Mỹ, quân đội Pakistan đã phát động một chiến dịch săn tìm Bin Laden tại các khu vực giáp biên giới Afghanistan.

Khi được ông Bush hỏi có phải Bin Laden đang ẩn náu ở Pakistan hay không, Tổng thống Pakistan đáp: "Phỏng đoán của Ngài, thưa Ngài, cũng rất giống tôi". Sau Mỹ, điểm dừng chân tiếp theo của ông Musharraf sẽ là Đức; và sau đó, ông này sẽ bay tới Paris.

(Lam Sơn - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
11 lính thuỷ đánh bộ Colombia bị thảm sát (25/06/2003)
Ấn Độ - Trung Quốc đạt thoả thuận về vấn đề biên giới (25/06/2003)
Israel bắt giữ hơn 130 người Palestine (25/06/2003)
Ngày đen tối của quân đội Anh tại Iraq (25/06/2003)
Nhật vạch kế hoạch hai hướng đối phó với Bình Nhưỡng (24/06/2003)
Taliban chỉ định thành viên hội đồng chống Mỹ (24/06/2003)
Nga - Anh ''không muốn sát muối vào vết thương'' (24/06/2003)
Giám đốc CIA bị điều trần trước Thượng viện (24/06/2003)
Israel từng bàn kế hoạch ám sát Yasser Arafat (24/06/2003)
Một công ty Sudan nhận chiếc tàu chở 680 tấn chất nổ (24/06/2003)
Quân đội Israel tràn vào Nablus (24/06/2003)
EC công bố chỉ dẫn an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu (24/06/2003)
Pháp sẽ gửi lực lượng đặc biệt tới Afghanistan (24/06/2003)
Tổng thống Pakistan sắp từ chức tổng tham mưu trưởng (24/06/2003)
Tàu đổ ở Ấn Độ, 17 người chết (24/06/2003)
Tro ve dau trang