Một nhà khoa học Iraq tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân
09:51' 26/06/2003 (GMT+7)
Mỹ vẫn chưa tìm đủ bằng chứng cho thấy Iraq có WMD.

Mahdi Shukur Obeidi, nhà khoa học hạt nhân Iraq vừa cung cấp cho giới chức Mỹ một số thiết bị và văn bản về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này 12 năm trước. Obeidi cho biết, theo lệnh của chính quyền Saddam ông đã chôn một số bộ phận máy móc trong vườn nhà ở Baghdad và sẽ khôi phục cho kế hoạch làm giầu uranium, chế tạo vũ khí hạt nhân một khi lệnh trừng phạt chống Iraq chấm dứt.   

Nhà chức trách Mỹ tin tưởng rằng những thông tin mà Obeidi cung cấp là hoàn toàn có thực. Hơn nữa đây còn là bằng chứng cho thấy Iraq đã cố tình giấu giếm chương trình hạt nhân trước các thanh tra LHQ. Tuy nhiên, cho tới nay một số quan chức tình báo Mỹ vẫn cho rằng những thông tin vừa qua chưa thể đáp ứng đủ những yêu cầu về chứng cớ mà chính quyền Tổng thống Bush cần có để khẳng định Iraq đã triển khai kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. 

Trước cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, Obeidi là người đứng đầu chương trình chế tạo máy ly tâm, loại thiết bị được sử dụng cho công việc làm giầu uranium phục vụ cho chế tạo vũ khí hạt nhân của Iraq, một quan chức tình báo Mỹ đề nghị giấu tên cho biết. Tuy nhiên, phần lớn hoặc toàn bộ chương trình này đã bị huỷ vào đầu thập niên 90. 

Hiện nay, thông tin chi tiết về các hoạt động của Obeidi trong suốt những năm trước đây chưa được công bố cho dù nhân vật này đã được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thẩm vấn vào năm 2002. Trong lần giao nộp thông tin này Obeidi đã đưa ra những bản thiết kế chi tiết và một số bộ phận của máy ly tâm. 

Theo các nguồn tin tình báo, Obeidi và gia đình đã rời khỏi Iraq. 

Trong suốt một thời gian dài vừa qua, các đội đặc nhiệm Mỹ đã lùng sục mọi nơi để tìm kiếm bằng chứng về chương trình vũ khí sinh, hoá và hạt nhân của Iraq đồng thời treo nhiều giải thưởng cho ai cung cấp các thông tin về chủ đề này song đều chưa thu được kết quả. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thoả thuận dẫn độ xoa dịu căng thẳng Âu-Mỹ (26/06/2003)
Anh dự định gửi thêm hàng nghìn quân tới Iraq (25/06/2003)
Cựu Bộ trưởng Thông tin Iraq bị bắt (25/06/2003)
Anh mở chiến dịch truy kích các tay súng Iraq (25/06/2003)
Nội các Peru đồng loạt từ chức (25/06/2003)
Báo động sự trỗi dậy của thế hệ Al-Qaeda thứ ba (25/06/2003)
Hội nghị tái thiết Iraq diễn ra vào tháng 10 (25/06/2003)
Bush "tung hô" Tổng thống Pakistan (26/06/2003)
11 lính thuỷ đánh bộ Colombia bị thảm sát (25/06/2003)
Ấn Độ - Trung Quốc đạt thoả thuận về vấn đề biên giới (25/06/2003)
Israel bắt giữ hơn 130 người Palestine (25/06/2003)
Ngày đen tối của quân đội Anh tại Iraq (25/06/2003)
Nhật vạch kế hoạch hai hướng đối phó với Bình Nhưỡng (24/06/2003)
Taliban chỉ định thành viên hội đồng chống Mỹ (24/06/2003)
Nga - Anh ''không muốn sát muối vào vết thương'' (24/06/2003)
Tro ve dau trang