Israel, tác nhân phá vỡ thoả ước ngừng bắn?
11:10' 26/06/2003 (GMT+7)
Trực thăng Israel xả súng và truy đuổi thành viên Hamas tại Khan Younis

Các tổ chức Hồi giáo đã đồng ý chấm dứt tấn công mục tiêu Israel trong vòng 3 tháng song cuộc không kích của Israel vào thị trấn Khan Younis, Dải Gaza hôm qua (25/6) đã ngay lập tức phá vỡ thoả ước ngừng bắn vốn đã mỏng manh này, nhà thương thuyết Palestine khẳng định. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ chức Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ có hành động trả đũa. 

Vụ tấn công của Israel nhằm vào một thành viên Hamas diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền Palestine (PA) đang nỗ lực thuyết phục các nhóm du kích ngừng bắn, một bước đi cần thiết trong kế hoạch hoà bình Trung Đông để chấm dứt bạo lực và đi tới thành lập một nhà nước Palestine vào năm 2005. 

Mặc dù tuyên bố hiệp ước ngừng bắn được quan chức PA công bố song một số tổ chức như Hamas, Jihad lại cho rằng chưa có một thoả thuận nào được ký kết và hiện họ đang nghiên cứu đề nghị này. 

Trước đó, khi đề cập thông báo của quan chức chính quyền Palestine, Tổng thống Mỹ Bush nói: ''Tôi tin và sẽ chứng kiến kết quả của nó''. Về phía Israel, chính quyền Tel Aviv cho rằng đó là vấn đề nội bộ của Palestine và việc đánh giá sẽ dựa trên những gì mà bộ máy lãnh đạo Palestine làm được. Một số quan chức Israel nghi ngờ ý tưởng ngừng bắn có thể là một âm mưu giúp các tổ chức du kích tập hợp và tiến hành các vụ tấn công mới. 

Một số nhà quan sát nhận định, hiệp ước ngừng bắn dường như đã bị bao phủ bởi các thông tin mơ hồ khi một số lãnh đạo của Hamas và Jihand khẳng định rằng nó chưa được quyết định. Hơn nữa, số phận của thoả thuận này càng trở thành một câu hỏi lớn sau khi Israel tiến hành không kích Gaza làm 2 người chết và 15 người bị thương. 

Theo các nguồn tin, một phần hiệp ước do Marwan Barghouti, lãnh đạo Fatah hiện đang bị giam tại Israel thực hiện. Nhân vật này đã chuyển các văn bản thoả thuận tới Khaled Mashal - thủ lĩnh Hamas và Ramadan Shalah, thủ lĩnh Jihad tại Damacus. Chiều qua, Kadoura Fares - một quan chức Fatah cho biết, sau nhiều tuần thương lượng, các cuộc đối thoại đã đi tới kết quả là một hiệp ước ngừng bắn kéo dài 3 tháng. Tiếp đó, ông Fares sẽ trình thoả thuận này lên Chủ tịch Arafat. 

Một nguồn tin Palestine khác cho biết, Mashal, Shalah và Barghouti đã ký kết bản đề cương các điều kiện ngừng bắn. Trong đó, 3 nhóm này nhất trí dừng các cuộc tấn công trong vòng 3 tháng để đổi lại Israel sẽ chấm dứt các vụ giết hại quân du kích và đột kích, trả tự do cho tù nhân Palestine. 

Cánh quân sự của 3 tổ chức này từng thực hiện hàng loạt vụ đánh bom và tấn công người Israel làm thiệt mạng hàng trăm người tại những khu vực công cộng. 

(Hoài Linh - Theo AP, Jerusalem Post)

Tin liên quan:

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ - EU đồng thuận về Iran, xung đột về Hamas và GMOs (26/06/2003)
"Ám sát Saddam Hussein là sai lầm" (26/06/2003)
Một nhà khoa học Iraq tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân (26/06/2003)
Thoả thuận dẫn độ xoa dịu căng thẳng Âu-Mỹ (26/06/2003)
Anh dự định gửi thêm hàng nghìn quân tới Iraq (25/06/2003)
Cựu Bộ trưởng Thông tin Iraq bị bắt (25/06/2003)
Anh mở chiến dịch truy kích các tay súng Iraq (25/06/2003)
Nội các Peru đồng loạt từ chức (25/06/2003)
Báo động sự trỗi dậy của thế hệ Al-Qaeda thứ ba (25/06/2003)
Hội nghị tái thiết Iraq diễn ra vào tháng 10 (25/06/2003)
Bush "tung hô" Tổng thống Pakistan (26/06/2003)
11 lính thuỷ đánh bộ Colombia bị thảm sát (25/06/2003)
Ấn Độ - Trung Quốc đạt thoả thuận về vấn đề biên giới (25/06/2003)
Israel bắt giữ hơn 130 người Palestine (25/06/2003)
Ngày đen tối của quân đội Anh tại Iraq (25/06/2003)
Tro ve dau trang