LHQ: Iraq không quan hệ với Al Qaeda
08:19' 28/06/2003 (GMT+7)
Mỹ-Anh vẫn đang ráo riết tìm cớ cáo buộc Saddam Hussein.

Uỷ ban chống khủng bố Liên Hợp Quốc cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy Iraq có quan hệ với Al Qaeda và do đó yêu cầu điều tra mối quan hệ này của chính quyền Tổng thống Mỹ Bush là không thể được. Uỷ ban này vừa hoàn thành bản báo cáo sơ bộ nêu bật những nỗ lực của các quốc gia đã truy lùng và ngăn chặn hoạt động của Osama Bin Laden. 

Trong nội dung của văn bản này có đoạn nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố được thành công là do việc bắt giữ một số nhân vật chủ chốt của mạng lưới này. Tuy nhiên, uỷ ban trên cũng cho biết, Al Qaeda có thể khôi phục được sự ủng hộ để tiếp tục các hành động khủng bố trên toàn cầu. 

Các nguồn tin cho biết, bản báo cáo sơ bộ dày 42 trang không hề có thông tin cho rằng Iraq là thiên đường an toàn cho Al Qaeda. Trưởng nhóm điều tra của Uỷ ban chống khủng bố Michael Chandler nói: ''Chúng tôi không thấy có bất cứ ràng buộc nào giữa Iraq và Al Qaeda''. Trước đó, cơ quan này từng nhận được thông tin về mối quan hệ giữa Iraq và Al Qeada thông qua trình bày của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tại HĐBA Liên Hợp Quốc trước khi chiến tranh Iraq nổ ra. 

Các nhà ngoại giao Mỹ từng nói, ông Powell đã trình toàn bộ bằng chứng về vấn đề trên với HĐBA Liên Hợp Quốc. Richard Grenell, người phát ngôn của cơ quan Mỹ tại đây cho biết: ''Chúng tôi biết Iraq từng huấn luyện cho Al Qeada về chế tạo vũ khí hoá học và cũng như sự tiếp xúc của hai phía''. 

Trong bài trình bày lần trước, Ngoại trưởng Powell thông báo rằng chính quyền Saddam Hussein đã cho phép một thành viên Al Qeada là Abu Musab Zarqawi hoạt động tại Baghdad. Zarqawi bị buộc tội ám sát một nhà ngoại giao Mỹ tại Jordan vào tháng 10/2002. Cáo buộc này được chính quyền Bush coi là lý do chính nhằm mở cuộc điều tra về ràng buộc giữa Saddam và Al Qeda. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Australia phác thảo chính sách ngoại giao mới (27/06/2003)
Cựu bộ trưởng Thông tin Iraq đầu hàng để được tự do (27/06/2003)
LHQ không nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh Iraq (26/06/2003)
BBC từ chối xin lỗi phụ tá Thủ tướng Anh (26/06/2003)
''Pakistan không chạy đua tên lửa với Ấn Độ'' (26/06/2003)
Lính Mỹ lại bị tấn công mai phục gần Baghdad (26/06/2003)
Giao chiến bùng nổ tại Thủ đô Liberia (26/06/2003)
Quân nổi dậy tấn công doanh trại quân đội, 17 người chết (26/06/2003)
Putin kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào Nga (26/06/2003)
Israel, tác nhân phá vỡ thoả ước ngừng bắn? (26/06/2003)
Mỹ - EU đồng thuận về Iran, xung đột về Hamas và GMOs (26/06/2003)
"Ám sát Saddam Hussein là sai lầm" (26/06/2003)
Một nhà khoa học Iraq tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân (26/06/2003)
Thoả thuận dẫn độ xoa dịu căng thẳng Âu-Mỹ (26/06/2003)
Anh dự định gửi thêm hàng nghìn quân tới Iraq (25/06/2003)
Tro ve dau trang