Israel và Palestine đồng ý rút quân khỏi Gaza
13:45' 28/06/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Palestine Abbas.

Trong nỗ lực cứu vãn ''Lộ trình hoà bình Trung Đông'' do nhóm bộ tứ Mỹ, Nga, LHQ và EU ủng hộ, Israel đã đồng thuận rút quân khỏi Dải Gaza và Bethlehem ngay sau khi các nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine tuyên bố sẽ ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào những mục tiêu của Israel trong vòng 3 tháng.

Những tiến bộ đáng khích lệ tại cuộc thương lượng hoà bình, trong đó phải kể tới cam kết của phía Israel chấm dứt các chiến dịch sát hại những tay súng vũ trang Hồi giáo Palestine, đạt được trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra. Tại Dải Gaza, biệt động nhà nước Do Thái đã phát động tấn công sát hại 4 người Palestine. 

Trong khi đó tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: ''Chúng tôi rất hài lòng trước những tiến bộ chúng ta vừa chứng kiến''. Bản lộ trình hoà bình, nỗ lực cuối cùng chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa người Palestine và Israel, đã đứng trước nguy cơ phá sản trước bối cảnh bạo lực Trung Đông không ngừng leo thang.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condoleezza Rice dự kiến hôm nay sẽ tới Trung Đông để bàn về kế hoạch hoà bình với Thủ tướng Israel và Thủ tướng Palestine.

Chuyến thăm của bà Rice hy vọng sẽ trùng với thời điểm các nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn, một bước ngoặt quan trọng chấm dứt 33 tháng xung đột. Hôm qua (27/6), các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza cho biết, thủ lĩnh 2 nhóm Hồi giáo lớn nhất là Hamas và Jihad đã chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời với Phong trào Fatah của Tổng thống Yasser Arafat.

Lệnh ngừng bắn áp dụng cho tất cả người định cư và binh lính tại Bờ Tây và Dải Gaza, ngoài ra còn áp dụng cả với công dân tại Israel. Đổi lại, các nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine yêu cầu nhà nước Do Thái ngừng ngay các hoạt động sát hại các tay súng thành viên và phóng thích tù binh.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cuộc khẩu chiến giữa BBC và chính phủ Anh ngày càng gay cấn (28/06/2003)
LHQ: Iraq không quan hệ với Al Qaeda (28/06/2003)
Australia phác thảo chính sách ngoại giao mới (27/06/2003)
Cựu bộ trưởng Thông tin Iraq đầu hàng để được tự do (27/06/2003)
LHQ không nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh Iraq (26/06/2003)
BBC từ chối xin lỗi phụ tá Thủ tướng Anh (26/06/2003)
''Pakistan không chạy đua tên lửa với Ấn Độ'' (26/06/2003)
Lính Mỹ lại bị tấn công mai phục gần Baghdad (26/06/2003)
Giao chiến bùng nổ tại Thủ đô Liberia (26/06/2003)
Quân nổi dậy tấn công doanh trại quân đội, 17 người chết (26/06/2003)
Putin kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào Nga (26/06/2003)
Israel, tác nhân phá vỡ thoả ước ngừng bắn? (26/06/2003)
Mỹ - EU đồng thuận về Iran, xung đột về Hamas và GMOs (26/06/2003)
"Ám sát Saddam Hussein là sai lầm" (26/06/2003)
Một nhà khoa học Iraq tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân (26/06/2003)
Tro ve dau trang