Mỹ cam kết giúp chấm dứt xung đột Kashmir
14:00' 28/06/2003 (GMT+7)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condoleeza Rice.

Phát biểu tại Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London (Anh), cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Condoleeza Rice nói, người đứng đầu Nhà trắng George W. Bush cam kết sẽ dùng ảnh hưởng của Mỹ để xoa dịu và nếu có thể là chấm dứt ''những xung đột khu vực mang tính huỷ diệt từ Tây Á tới Kashmir, Congo và nhiều nơi khác''.  

Quan chức Washington khẳng định: ''Hoà bình thực sự chỉ có được khi thế giới hoà bình và tự do. Đó là lý do tại sao chúng tôi giúp đỡ người Afghanistan và dân Iraq thành lập một chính phủ đại diện có thể đáp ứng được các nguyện vọng của người dân. Đó cũng là lý do chúng tôi cam kết xây dựng một hệ thống thương mại toàn cầu tự do và tự do hơn nữa, đưa thịnh vượng tới khu vực châu Mỹ, Phi và Tây Á. Và cũng vì nó Tổng thống Bush đã đề xuất tăng 50% mức trợ giúp phát triển, nguồn tài chính này sẽ được sử dụng một cách đúng đắn và được đầu tư và lĩnh vực y tế, giáo dục, thúc đẩy tự do kinh tế.

Vì một thế giới hoà bình và tự do mà Tổng thống Bush đã tuyên bố sẽ xuất 15 tỷ USD để phục vụ cho công cuộc chống căn bệnh thế kỷ AIDS. Cùng lý do này, người đứng đầu nước Mỹ đã cam kết dùng ảnh hưởng của quốc gia để xoa dịu và nếu có thể chấm dứt cuộc xung đột khu vực mang tính huỷ diệt''. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Rice đã chỉ ra rằng sự kiện 11/9 đã làm thay đổi tầm nhìn chiến lược của Mỹ. ''Ngày 11/9 đã cho chúng tôi biết rằng, các cuộc tấn công không bao giờ được báo trước. Trong giờ phút khủng khiếp và các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp, chúng tôi thấy rằng một sự phòng vệ thật sự mới có thể đối phó được với các nguy hiểm loại đó. Cùng với sự giúp đỡ của các đối tác trong liên minh, chúng tôi đã phế truất 2 chính quyền tàn bạo nhất. Mạng lưới Al Qaeda đã bị đánh bật khỏi nơi cư trú, một nửa số lãnh đạo của lực lượng này đã bị bắt hoặc giết chết, số còn lại phải chạy trốn vĩnh viễn. Rất nhiều quốc gia đoàn kết dùng biện pháp cứng rắn để chiến đấu chống lại vũ khí huỷ diệt hàng loạt và quyết tâm đối mặt với thách thức từ phía CHDCND Triều Tiên''. 

Bàn về cuộc khủng hoảng Tây Á, bà Rice cho biết: ''Nếu chúng ta và người dân tại Trung Đông không đủ dũng cảm trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai thiếu tự do và điều này sẽ tạo nên một tư tưởng thù ghét đe doạ tới văn minh mà chúng ta từng biết. 

(Hoài Linh - Theo Press Trust of India)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel và Palestine đồng ý rút quân khỏi Gaza (28/06/2003)
Cuộc khẩu chiến giữa BBC và chính phủ Anh ngày càng gay cấn (28/06/2003)
LHQ: Iraq không quan hệ với Al Qaeda (28/06/2003)
Australia phác thảo chính sách ngoại giao mới (27/06/2003)
Cựu bộ trưởng Thông tin Iraq đầu hàng để được tự do (27/06/2003)
LHQ không nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh Iraq (26/06/2003)
BBC từ chối xin lỗi phụ tá Thủ tướng Anh (26/06/2003)
''Pakistan không chạy đua tên lửa với Ấn Độ'' (26/06/2003)
Lính Mỹ lại bị tấn công mai phục gần Baghdad (26/06/2003)
Giao chiến bùng nổ tại Thủ đô Liberia (26/06/2003)
Quân nổi dậy tấn công doanh trại quân đội, 17 người chết (26/06/2003)
Putin kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào Nga (26/06/2003)
Israel, tác nhân phá vỡ thoả ước ngừng bắn? (26/06/2003)
Mỹ - EU đồng thuận về Iran, xung đột về Hamas và GMOs (26/06/2003)
"Ám sát Saddam Hussein là sai lầm" (26/06/2003)
Tro ve dau trang