Palestine nắm quyền kiểm soát bắc Gaza
17:12' 30/06/2003 (GMT+7)
 

Theo thoả thuận với chính quyền Palestine, hôm nay (30/6) quân đội Israel đã chuyển quyền kiểm soát hầu hết đoạn xa lộ bắc-nam tại Dải Gaza cho lực lượng Palestine để đổi lấy việc các tổ chức Hồi giáo ngừng tấn công. Trước đó, khoảng 50 xe bọc sắt của Israel ngày 29/6 đã rút khỏi thị trấn Beit Hanoun và cảnh sát Palestine tiếp nhận quyền kiểm soát khu vực.

Lực lượng Israel rút khỏi Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza một ngày sau khi các nhóm quân Hồi giáo Palestine tuyên bố ngừng bắn. Hai động thái quan trọng là: chấm dứt bạo lực và binh sĩ Israel rời khỏi các vùng đất chiếm đóng của người Palestine đã đánh dấu một bước đột phá mới trong kế hoạch hoà bình Trung Đông được Mỹ ủng hộ.

Các động thái mới tại khu vực Trung Đông tiến hành vào thời điểm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condoleezza Rice dành toàn bộ những ngày cuối tuần tại đây để thúc giục lãnh đạo Israel và Palestine nhanh chóng xúc tiến kế hoạch hoà bình. Phóng viên BBC Simon Wilson tại Jerusalem cho biết, bước đột phá trên là kết quả của các chiến dịch ngoại giao với cường độ mạnh trong vài tuần qua của Tổng thống Mỹ Bush và Ngoại trưởng Colin Powell. 

Vui mừng được tự do

Một người Palestine cùng anh trai ngay lập tức đã dựng cờ tại khu vực mà xe tăng Israel rút khỏi, trong khi đó, Rafet Jamal một cư dân của thị trấn này vui mừng nói: ''Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy những kẻ xâm chiếm. Đây là thời điểm xây dựng đất nước, xã hội và phục hồi hoà bình. Chúng tôi quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra, quân Israel huỷ diệt mọi thứ và để lại những ấn tượng xấu mà chúng tôi không bao giờ quên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng người Palestine vẫn có thể đạt được quyền lợi của mình''. 

Beit Hanoun, một thị trấn chuyên về nông nghiệp với khoảng 30.000 cư dân đã trở thành mục tiêu của những chiến dịch của quân Israel do vị trí địa lý xấu. Đây là khu vực nằm sát đường rào giữa Gaza và Israel, cận kề với thị trấn Sderot của Israel. Beit Hanoun là nơi các nhóm quân Hồi giáo thường xuyên sử dụng làm căn cứ để thực hiện những vụ phóng tên lửa vào Sderot. Chỉ vài tuần sau các vụ tấn công bắt đầu diễn ra vào tháng 9/2000, quân đội Israel đã triển khai đợt huỷ diệt đầu tiên vào Beit Hanoun nhằm ngăn chặn các nhóm Hồi giáo bắn súng vào người Israel. Tuy nhiên, với sự phản đối của cộng đồng quốc tế Israel đã phải rút khỏi khu vực trong vài ngày. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn, các vụ xâm chiếm cũng theo chiều hướng tăng, sự có mặt của Israel tại Beit Hanoun đã trở thành thường lệ. 

(Hoài Linh - Theo Guardian, BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ lần thứ ba mở chiến dịch truy kích các tay súng Iraq (30/06/2003)
Colombia bắt giữ 2,5 tấn cocaine chất lượng cao (30/06/2003)
Hongkong, Trung Quốc ký kết hiệp định thương mại (30/06/2003)
Chủ tịch Sicily dính líu đến mafia (29/06/2003)
Phiến quân thảm sát 8 binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir (29/06/2003)
Thêm một lính Mỹ bị giết, 4 lính bị thương tại Iraq (28/06/2003)
Mỹ cam kết giúp chấm dứt xung đột Kashmir (28/06/2003)
Israel và Palestine đồng ý rút quân khỏi Gaza (28/06/2003)
Cuộc khẩu chiến giữa BBC và chính phủ Anh ngày càng gay cấn (28/06/2003)
LHQ: Iraq không quan hệ với Al Qaeda (28/06/2003)
Australia phác thảo chính sách ngoại giao mới (27/06/2003)
Cựu bộ trưởng Thông tin Iraq đầu hàng để được tự do (27/06/2003)
LHQ không nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh Iraq (26/06/2003)
BBC từ chối xin lỗi phụ tá Thủ tướng Anh (26/06/2003)
''Pakistan không chạy đua tên lửa với Ấn Độ'' (26/06/2003)
Tro ve dau trang