Cử tri Anh không còn tín nhiệm ông Blair
07:45' 01/07/2003 (GMT+7)

Đa số cử tri Anh cho rằng, Thủ tướng Tony Blair không còn đáng tin cậy và tỷ lệ người muốn ông Blair từ chức cao hơn tỷ lệ muốn ông tiếp tục làm Thủ tướng Anh. Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Viện Mori tiến hành, đăng trên tạp chí World News ngày 28/6.

Tỉ lệ tín nhiệm ông Blair đang ngày càng giảm dần

58% trong hơn 1.000 người được hỏi cho biết họ không tin tưởng ở Thủ tướng Blair, 46% nói ông Blair nên rời khỏi chức vụ hiện nay. Trước đó, tờ Daily Telegraph số ra ngày 27/6 công bố kết quả một cuộc thăm dò khác với 2.288 người, cho thấy lần đầu tiên trong 11 năm qua, uy tín của Đảng Bảo thủ đối lập vượt Công Đảng cầm quyền. Tỷ lệ ủng hộ Đảng Bảo thủ là 37%, tăng một điểm so với kết quả cuộc thăm dò cuối tháng 5, trong khi Công Đảng để mất 2 điểm, chỉ được 35% ủng hộ.

Các kết quả trên được công bố giữa lúc cuộc đấu khẩu giữa chính phủ của ông Blair và đài BBC liên quan đến tài liệu về chương trình vũ khí của Iraq, được Chính phủ Anh công bố ngày 24/9/2002, ngày càng căng thẳng. Ngày 29/6, đài BBC khẳng định Giám đốc báo chí Văn phòng Thủ tướng Anh Alastair Campbell, đã thổi phồng mối đe doạ vũ khí hóa học và sinh học của Iraq trong các hồ sơ của chính phủ.

Trước đó, ngày 29/5, phóng viên Andrew Gilligan của đài BBC, chuyên gia về các vấn đề quân sự, cáo buộc ông Campbell, đã làm sai lệch hồ sơ của chính phủ rằng chế độ Saddam Hussein có thể triển khai vũ khí hóa học và sinh học chỉ trong vòng 45 phút.

BBC cho rằng đây là cách thức mà ông Blair dùng để biện bạch cho lý do phát động cuộc chiến và lôi cuốn nước Anh tham gia chiến tranh Iraq. Trong khi đó, ông Campbell, kêu gọi đài BBC ngừng đấu khẩu về vấn đề hồ sơ tình báo của Iraq.

(Lam Sơn - Theo AFP, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Malaysia tăng cường lực lượng để chống tội phạm (01/07/2003)
CHDCND Triều Tiên cản Mỹ trình vấn đề hạt nhân lên LHQ (01/07/2003)
Nhiều giáo sư Iraq đang bị đe doạ (30/06/2003)
Kẻ tổ chức vụ đánh bom Bali bị tóm (30/06/2003)
Phụ tá Thủ tướng Anh kêu gọi BBC "ngừng bắn" (30/06/2003)
Palestine nắm quyền kiểm soát bắc Gaza (30/06/2003)
Mỹ lần thứ ba mở chiến dịch truy kích các tay súng Iraq (30/06/2003)
Colombia bắt giữ 2,5 tấn cocaine chất lượng cao (30/06/2003)
Hongkong, Trung Quốc ký kết hiệp định thương mại (30/06/2003)
Chủ tịch Sicily dính líu đến mafia (29/06/2003)
Phiến quân thảm sát 8 binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir (29/06/2003)
Thêm một lính Mỹ bị giết, 4 lính bị thương tại Iraq (28/06/2003)
Mỹ cam kết giúp chấm dứt xung đột Kashmir (28/06/2003)
Israel và Palestine đồng ý rút quân khỏi Gaza (28/06/2003)
Cuộc khẩu chiến giữa BBC và chính phủ Anh ngày càng gay cấn (28/06/2003)
Tro ve dau trang