Quân Mỹ lại bị tấn công tại Iraq
17:46' 01/07/2003 (GMT+7)
Hiện trường sau vụ nổ tại Falluja

Chỉ trong một buổi sáng (1/7), hai vụ tấn công liên tiếp nhằm vào lính Mỹ lại diễn ra tại Baghdad khiến nhiều binh sĩ bị thương. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld bác bỏ thông tin rằng lực lượng do Mỹ lãnh đạo tại Iraq đang phải đối mặt với chiến tranh du kích. 

Theo các nhân chứng, một chiếc xe quân sự của Mỹ đã phát nổ ngay gần trường đại học Al Mustansiriyah ở trung tâm Baghdad và có 4 binh sĩ bị thương đã được kéo khỏi xe. Phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường cho biết, có một xe ôtô của quân Mỹ và một xe của người Iraq bốc cháy. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được làm rõ. Một số nguồn tin cho biết, chiếc xe của người Iraq phát nổ gần phương tiện di chuyển của binh sĩ Mỹ song cũng có tin xe Mỹ trúng đạn từ súng phóng lựu. 

Trước đó, vào sớm nay một đoàn xe quân đội Mỹ đã bị tấn công khi đang tới gần sân bay Baghdad. Mohammad Owdeh, cư dân địa phương cho biết: ''Vụ nổ là thông điệp gửi tới lính Mỹ vì họ chẳng làm được gì cho người dân Iraq. Sẽ có thêm nhiều và nhiều vụ nổ nữa''. Các vụ tấn công vào lính Mỹ hầu như diễn ra mỗi ngày tại các khu vực người Hồi giáo Shi'ite ở trung Iraq, căn cứ chính của Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein. Kể từ khi Tổng thống Mỹ George W.Bush tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tại Iraq, ít nhất 22 lính Mỹ và 6 binh sĩ Anh đã thiệt mạng bởi các loạt súng thù địch từ người Iraq.

Chỉ vài giờ trước hai vụ nổ trên, một tiếng nổ lớn đã vang lên tại thị trấn Falluja phá huỷ một nhà thờ Hồi giáo và làm 4 dân thường Iraq thiệt mạng, 1 người bị thương. Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc trên. 

(Hoài Linh - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc muốn một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân (01/07/2003)
Mỹ chế tạo vũ khí tấn công từ không gian (01/07/2003)
Anh ấn định lịch trình hạt nhân cho Iran? (01/07/2003)
Trưởng IAEA thăm Iran (01/07/2003)
Israel trao Bethlehem cho Palestine (01/07/2003)
Cử tri Anh không còn tín nhiệm ông Blair (01/07/2003)
Malaysia tăng cường lực lượng để chống tội phạm (01/07/2003)
CHDCND Triều Tiên cản Mỹ trình vấn đề hạt nhân lên LHQ (01/07/2003)
Nhiều giáo sư Iraq đang bị đe doạ (30/06/2003)
Kẻ tổ chức vụ đánh bom Bali bị tóm (30/06/2003)
Phụ tá Thủ tướng Anh kêu gọi BBC "ngừng bắn" (30/06/2003)
Palestine nắm quyền kiểm soát bắc Gaza (30/06/2003)
Mỹ lần thứ ba mở chiến dịch truy kích các tay súng Iraq (30/06/2003)
Colombia bắt giữ 2,5 tấn cocaine chất lượng cao (30/06/2003)
Hongkong, Trung Quốc ký kết hiệp định thương mại (30/06/2003)
Tro ve dau trang