Mỹ kêu gọi các nước gửi quân tới Iraq
10:42' 02/07/2003 (GMT+7)
Mỹ yêu cầu các nước trợ giúp về quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết, Washington đã đề nghị 70 quốc gia hỗ trợ cho họ về mặt quân sự để binh sĩ Mỹ có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài tham chiến. Quan chức quân sự này cho biết: ''Chúng tôi hy vọng nhận được càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt và từ đó, chúng tôi có thể chuyển đổi lực lượng, cho về nước hoặc tạm nghỉ''. 

Kể từ ngày 1/5 khi Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố các chiến dịch quân sự tại Iraq kết thúc, khoảng 60 lính Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, phục kích của người Iraq và lực lượng trung thành với Đảng Baath. Con số thương vong này đã khiến Quốc hội Mỹ lo ngại. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do CNN, USA Today và Gallup tiến hành, số lượng người dân Mỹ tin rằng tình hình tại Iraq đang ngày càng tồi tệ đã tăng lên 42% so với 13% khi người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến Iraq. 

Hiện nay, một số quan chức quân sự và dân sự Mỹ có đưa ra các thông tin khác nhau về số quân quốc tế đặc biệt sẽ được triển khai tại Iraq vào tháng 9. Theo đó, khoảng 20.000 đến 30.000 quân sẽ được gửi tới Iraq. Tuy nhiên cho tới nay Lầu Năm Góc vẫn từ chối thông báo về số các nước tham gia hỗ trợ cho Mỹ về mặt quân sự tại Iraq. 

Đại sứ Ba Lan tại LHQ Jerzy Nowak mới đây xác nhận có khoảng 9.200 quân từ hơn 20 quốc gia trong đó có cả Trung Mỹ sẽ triển khai binh sĩ tới Iraq dưới sự điều hành của họ. Ông này cho biết thêm: ''Chúng tôi quyết tâm thực thi kế hoạch bất chấp khó khăn về mặt hậu cần, luyện tập và tài chính''. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhận được cam kết từ 8 quốc gia châu Âu sẽ gửi 5.500 quân tới khu vực phía nam Iraq. Tuy nhiên, khả năng mà Washington nhận được sự giúp đỡ hơn nữa từ phía châu Âu và NATO là hầu như không có, các nhà ngoại giao cho biết. Nato hiện đã có quá nhiều việc tại khu vực Balkan và Afghanistan. 

(Hoài Linh - Theo Financial Times)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổng thống Venezuela cảnh báo về đảo chính mới (02/07/2003)
Malaysia thành lập trung tâm chống khủng bố (02/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích một số tù nhân Palestine (02/07/2003)
Mỹ cắt viện trợ quân sự 35 nước (02/07/2003)
Quân Mỹ bắt giữ 180 người Iraq (02/07/2003)
Bom nổ tại miền Nam Afghanistan, ít nhất 5 người chết (02/07/2003)
Quân Mỹ lại bị tấn công tại Iraq (01/07/2003)
Trung Quốc muốn một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân (01/07/2003)
Mỹ chế tạo vũ khí tấn công từ không gian (01/07/2003)
Anh ấn định lịch trình hạt nhân cho Iran? (01/07/2003)
Trưởng IAEA thăm Iran (01/07/2003)
Israel trao Bethlehem cho Palestine (01/07/2003)
Cử tri Anh không còn tín nhiệm ông Blair (01/07/2003)
Malaysia tăng cường lực lượng để chống tội phạm (01/07/2003)
CHDCND Triều Tiên cản Mỹ trình vấn đề hạt nhân lên LHQ (01/07/2003)
Tro ve dau trang