''Arafat có thể rời khỏi Ramallah''
10:44' 02/07/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Palestine và Israel

Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã nói như vậy trong buổi hội đàm kéo dài 2 tiếng với người đồng nhiệm Palestine Mahmoud Abbas. Theo như tuyên bố của nhà lãnh đạo Tel Aviv thì lần đầu tiên trong vòng hơn một năm qua Tổng thống Palestine Yasser Arafat có thể tự do rời thành phố Ramallah, Bờ Tây.

Cũng trong cuộc gặp diễn ra vào hôm qua (1/7) lãnh đạo Israel và Palestine đã nhất trí thành lập một số nhóm làm việc chung để thúc đẩy việc thực thi ''lộ trình hoà bình'' được Mỹ ủng hộ. Theo kế hoạch, tiếp sau hội đàm này Israel sẽ triển khai biện pháp xây dựng lòng tin: quân đội Israel rút khỏi thành phố Bethlehem bắt đầu từ hôm nay (2/7). 

Các nguồn tin cho biết, để biểu hiện tinh thần hợp tác, Thủ tướng Israel và người đồng nhiệm Palestine đã có một cái bắt tay nồng nhiệt, đồng thời khẳng định người dân hai phía không có tinh thần thù địch đối với nhau. Cuộc gặp mang tính công khai nhất giữa lãnh đạo hai phía kể từ khi Thủ tướng Palestine nhậm chức vào cuối tháng 4 không treo quốc kỳ Israel hay Palestine song có một điểm nổi bật là các bộ trưởng hai bên trò chuyện thân thiện với nhau.

Hội đàm không bị bạo lực tác động 

Một số vụ giao tranh lẻ tẻ đã diễn ra trước khi cuộc hội đàm được tiến hành song hai phía dường như không bị tác động và vẫn giữ được thoả thuận ngừng bắn. Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Israel đã nhắc lại cam kết sẽ nhượng bộ để tiến tới hoà bình song cũng cảnh báo trách nhiệm hàng đầu của mình là giữ an toàn cho người dân. Ông Sharon khẳng định: ''Sẽ không có thoả hiệp cũng như hoà bình với quân khủng bố''. 

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Palestine Abbas nói, hai bên sẽ gạt quá khứ sang một bên và hướng tới tương lai. ''Mỗi ngày không có thoả thuận trôi qua là một cơ hội lại mất đi. Mỗi người thiệt mạng đều là một thảm kịch. Do đó, chết chóc, thảm hoạ, đau khổ đã quá đủ. Hãy dũng cảm tiến về tương lai mà chúng ta đáng có''. 

Hợp tác

Trong khi hội đàm công khai, lãnh đạo Israel và Palestine tránh đề cập tới các vấn đề hóc búa như định cư, tị nạn và Jerusalem. Tuy nhiên, khi hội đàm kín hai phía đã đồng ý thành lập ủy ban chung về 4 lĩnh vực: Người Palestine hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Israel, thương mại, an ninh và khuyến khích. Tiếp đó, Thủ tướng Sharon nhắc lại đề xuất Tổng thống Arafat có thể được phép rời khỏi Ramallah theo nguyện vọng. 

Đề xuất trên của Israel được đưa ra sau khi quân đội nước này rút khỏi thị trấn Beit Hanoun và tuyên bố trao Bethlehem cho Palestine.

(Hoài Linh - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ kêu gọi các nước gửi quân tới Iraq (02/07/2003)
Tổng thống Venezuela cảnh báo về đảo chính mới (02/07/2003)
Malaysia thành lập trung tâm chống khủng bố (02/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích một số tù nhân Palestine (02/07/2003)
Mỹ cắt viện trợ quân sự 35 nước (02/07/2003)
Quân Mỹ bắt giữ 180 người Iraq (02/07/2003)
Bom nổ tại miền Nam Afghanistan, ít nhất 5 người chết (02/07/2003)
Quân Mỹ lại bị tấn công tại Iraq (01/07/2003)
Trung Quốc muốn một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân (01/07/2003)
Mỹ chế tạo vũ khí tấn công từ không gian (01/07/2003)
Anh ấn định lịch trình hạt nhân cho Iran? (01/07/2003)
Trưởng IAEA thăm Iran (01/07/2003)
Israel trao Bethlehem cho Palestine (01/07/2003)
Cử tri Anh không còn tín nhiệm ông Blair (01/07/2003)
Malaysia tăng cường lực lượng để chống tội phạm (01/07/2003)
Tro ve dau trang