Nhật Bản, Pakistan sẵn sàng điều quân tới Iraq
10:45' 02/07/2003 (GMT+7)

Quân đội Nhật Bản tại Iraq chỉ hạn chế hoạt động trong phạm vi nhân đạo

Chính phủ Pakistan tuyên bố đã sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới Iraq nếu được LHQ yêu cầu. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã có kế hoạch điều động hơn 1.000 binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) đến hỗ trợ quá trình tái thiết Iraq. 

Trước đó, cả Anh và Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Pakistan triển khai binh sĩ tới Iraq. Tuy nhiên, những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đe doạ sẽ phát động biểu tình phản đối nếu Pakistan triển khai binh sĩ tới Iraq theo mệnh lệnh của LHQ. Vào thời điểm Mỹ phát động chiến tranh chống Iraq, tại Pakistan đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Masood Khan nhấn mạnh: ''Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm sự bảo đảm của LHQ hoặc Tổ chức Hội nghị Hồi giáo OIC hoặc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC để sự hợp tác của chúng tôi tại Iraq có tính hợp pháp''.

Pakistan là một trong những đồng minh kề cận của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, song lên tiếng yêu cầu một giải pháp hoà bình đối với cuộc khủng hoảng tại Iraq.

Trong khi đó, Căn cứ theo dự luật mới dự kiến sẽ được quốc hội thông qua vào cuối tháng 7/2003, Nhật Bản sự kiến sẽ triển khai khoảng 500 lính thuộc lực lượng bộ binh SDF vào đầu tháng 10/2003, tiếp đó lực lượng không quân SDF sẽ điều động 3 máy bay vận tải C-130 và lực lượng hải quân sẽ triển khai một tàu khu trục và tàu đổ bộ tại Iraq.

Các quan chức Nhật Bản và Mỹ đã thảo luận về chi tiết trong kế hoạch điều quân đến Iraq của Cục Phòng vệ Nhật Bản. Dự luật sắp được thông qua cho phép triển khai quân đội Nhật Bản tại Iraq nhưng hạn chế hoạt động trong phạm vi tham gia các hoạt động nhân đạo vào hỗ trợ tái thiết tại những vùng không có chiến sự ở quốc gia vùng Vịnh trên.

(Trần Kiên - Theo AFP, TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Arafat có thể rời khỏi Ramallah'' (02/07/2003)
Mỹ kêu gọi các nước gửi quân tới Iraq (02/07/2003)
Tổng thống Venezuela cảnh báo về đảo chính mới (02/07/2003)
Malaysia thành lập trung tâm chống khủng bố (02/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích một số tù nhân Palestine (02/07/2003)
Mỹ cắt viện trợ quân sự 35 nước (02/07/2003)
Quân Mỹ bắt giữ 180 người Iraq (02/07/2003)
Bom nổ tại miền Nam Afghanistan, ít nhất 5 người chết (02/07/2003)
Quân Mỹ lại bị tấn công tại Iraq (01/07/2003)
Trung Quốc muốn một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân (01/07/2003)
Mỹ chế tạo vũ khí tấn công từ không gian (01/07/2003)
Anh ấn định lịch trình hạt nhân cho Iran? (01/07/2003)
Trưởng IAEA thăm Iran (01/07/2003)
Israel trao Bethlehem cho Palestine (01/07/2003)
Cử tri Anh không còn tín nhiệm ông Blair (01/07/2003)
Tro ve dau trang