Ảrập Xêút bắt giữ 124 nghi phạm Al-Qaeda
07:37' 03/07/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng Nội vụ Ảrập Xêút, Hoàng thân Nayef

Các nhà chức trách Ảrập Xêút tuyên bố đã bắt giữ 124 nghi phạm khủng bố Al-Qaeda kể từ đầu tháng 5, thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Riyadh khiến 35 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ.

Hãng thông tấn AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ảrập Xêút, Hoàng thân Nayef cho biết: ''Tổng số nghi phạm bị bắt lên tới 124 tên. Tất cả bọn chúng đều có chung một khuynh hướng tư tưởng và đều trở về từ Afghanistan hoặc có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al Qaeda''.

Nguồn tin cho hay, số nghi phạm bị bắt giữ tăng gấp đôi so với những thông báo trước đó kể từ vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại khu vực người nước ngoài ở thủ đô Riyadh hôm 12/5.

Các quan chức Ảrập Xêút cho hãng tin Reuters biết, trong số 124 nghi phạm bị bắt có cả những tên bị tóm trong chiến dịch đột kích vào ngôi nhà trú ẩn của các phần tử vũ trang Hồi giáo thu giữ nhiều vũ khí và chất nổ.

Tuần trước, nhà chức trách Ảrập Xêút ra lời kêu gọi các tay súng vũ trang đầu hàng sau khi nghi phạm hàng đầu liên quan đến vụ đánh bom Riyadh và cũng là thành viên cao cấp của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, ra đầu thú chính quyền.

(Trần Kiên - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tộc trưởng bộ tộc của Saddam bị sát hại (02/07/2003)
Mỹ phát hiện bãi thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên? (02/07/2003)
Saddam Hussein và nỗi ám ảnh của thành Baghdad (02/07/2003)
Châu Âu nghi ngại về tư cách tân Chủ tịch EU (02/07/2003)
Châu Âu nghi ngại về tư cách tân Chủ tịch EU (02/07/2003)
Nhật Bản, Pakistan sẵn sàng điều quân tới Iraq (02/07/2003)
''Arafat có thể rời khỏi Ramallah'' (02/07/2003)
Mỹ kêu gọi các nước gửi quân tới Iraq (02/07/2003)
Tổng thống Venezuela cảnh báo về đảo chính mới (02/07/2003)
Malaysia thành lập trung tâm chống khủng bố (02/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích một số tù nhân Palestine (02/07/2003)
Mỹ cắt viện trợ quân sự 35 nước (02/07/2003)
Quân Mỹ bắt giữ 180 người Iraq (02/07/2003)
Bom nổ tại miền Nam Afghanistan, ít nhất 5 người chết (02/07/2003)
Quân Mỹ lại bị tấn công tại Iraq (01/07/2003)
Tro ve dau trang