Berlusconi huỷ hoại danh tiếng EU
09:29' 03/07/2003 (GMT+7)
Ông Berlusconi

Với tư cách là tân Chủ tịch Liên minh châu Âu EU, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã huỷ hoại thanh danh của chính mình và cả liên minh hùng mạnh này khi dám công khai so sánh một nghị sĩ Đức với một tên lính gác trại tập trung của Đức Quốc xã.

Sự ví von của ông Berlusconi, cái mà ông khăng khăng cho rằng chỉ là một câu nói vui, đã làm bùng lên cơn thịnh nộ ngay trong Nghị viện châu Âu và làm bẽ mặt nhiều quan chức EU. Hãng động thiếu cân nhắc trên của ông Berlusconi càng làm tăng thêm nghi ngờ về khả năng lãnh đạo EU của ông này.

Các nghị sĩ đối lập Italia đã lên tiếng yêu cầu ông Berlusconi từ chức, và thậm chí nhiều liên minh chính trị của ông này cũng bày tỏ thái độ đáng tiếc đối với ''những lời bất cẩn'' của vị Thủ tướng này. 

Sau đó ông Berlusconi có giải thích rằng, ông không có ý lăng mạ tình cảm của người Đức, song ông này từ chối không rút lại lời bình phẩm trên và cũng không xin lỗi Nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Đức Martin Schulz, người đã chỉ trích hoạt động chính trị và kinh doanh của ông Berlusconi.

Martine Schulz, đối tượng chịu lời phỉ báng của ông Berlusconi, đã lên tiếng: ''Nếu như tôi hiểu một cách chính xác lời dịch, thì ông Berlusconi đã nói rằng một đạo diễn phim người Italy đang làm một bộ phim về trại tập trung phát xít và ông ấy đã mời tôi thủ vai nhân vật Kapo. Tôi chỉ muốn nói với ông một điều: thật khó chấp nhận chuyện một nguyên thủ quốc gia khi phải đương đầu với một lập luận gây tranh cãi nhỏ nhặt mà lại có thể phản ứng mất bình tĩnh đến thế''.

Phó chủ tịch nhóm Xã hội châu Âu, Nghị sĩ EU Gary Titley tuyên bố, lãnh đạo các nhóm chính đảng trong EU sẽ nhóm họp vào chiều này (3/7) nhằm thảo luận về hành động sẽ thi hành nếu ông Berlusconi không chịu xin lỗi.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, ông Titley nhấn mạnh: ''Nếu không có lời xin lỗi... Chủ tịch các nhóm chính trị sẽ yêu cầu Chủ tịch nghị viện tuyên bố rằng, chúng tôi chính thức xung đột với Hội đồng châu Âu, điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không hợp tác với hội đồng''.

(Trần Kiên - Theo Reuters, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran muốn IAEA nêu đòi hỏi cụ thể về hạt nhân (03/07/2003)
Hòa giải ở Châu Âu (03/07/2003)
Một lệnh ngừng bắn giả hiệu? (03/07/2003)
Ảrập Xêút bắt giữ 124 nghi phạm Al-Qaeda (03/07/2003)
Tộc trưởng bộ tộc của Saddam bị sát hại (02/07/2003)
Mỹ phát hiện bãi thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên? (02/07/2003)
Saddam Hussein và nỗi ám ảnh của thành Baghdad (02/07/2003)
Châu Âu nghi ngại về tư cách tân Chủ tịch EU (02/07/2003)
Châu Âu nghi ngại về tư cách tân Chủ tịch EU (02/07/2003)
Nhật Bản, Pakistan sẵn sàng điều quân tới Iraq (02/07/2003)
''Arafat có thể rời khỏi Ramallah'' (02/07/2003)
Mỹ kêu gọi các nước gửi quân tới Iraq (02/07/2003)
Tổng thống Venezuela cảnh báo về đảo chính mới (02/07/2003)
Malaysia thành lập trung tâm chống khủng bố (02/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích một số tù nhân Palestine (02/07/2003)
Tro ve dau trang