Israel đồng ý phóng thích tù nhân Palestine
08:54' 07/07/2003 (GMT+7)

Người Palestine diễu hành ở Gaza yêu cầu Israel thả tù nhân

Trong một động thái tích cực thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông, chính phủ nhà nước Do Thái đã chấp nhận phóng thích dần dần 5.000 tù nhân Palestine, song với điều kiện phía chính quyền Palestine phải cam kết giải tán các nhóm vũ trang Hồi giáo.

Thoả thuận phóng thích tù nhân đạt được với Israel đã làm tăng vai trò và uy thế cho Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas, người trước đó đã cam kết quyết thực hiện bằng được ''Lộ trình hoà bình Trung Đông'' do bộ tứ Nga, Mỹ, LHQ và EU bảo trợ. 

Tuy nhiên, một quan chức cao cấp Palestine bày tỏ thái độ thất vọng trước quyết định phóng thích ''giới hạn'' của Israel. Trong khi đó, các nhóm vũ trang Hồi giáo cấp tiến, lực lượng có các thành viên hiện đang bị Israel giam giữ không được xem xét trả tự do, đã cực lực lên án động thái nói trên của nhà nước Do Thái.

Washington và Tel Aviv đã mạnh mẽ ủng hộ Thủ tướng Abbas - người còn được biết đến với cái tên Abu Mazen - vì cho rằng ông này là nhà lãnh đạo Palestine có khả năng đập tan các nhóm vũ trang Hồi giáo và mang lại hoà bình cho Trung Đông.

Trong tuyên bố đồng ý quyết định phóng thích tù nhân, Nội các Israel nhấn mạnh: ''Tất cả những đánh giá có tính chuyên nghiệp được đệ trình lên Thủ tướng Sharon đều cho thấy, việc phóng thích tù nhân mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường quyền lực cho Thủ tướng Palestine Abu Mazen, người mà chúng ta đang thương thuyết''.

Ngoài ra, tuyên bố trên còn nêu rõ: ''Một chính quyền Palestine mạnh sẽ có hành động hiệu quả hơn chống lại khủng bố và chính vì vậy đó là mối quan tâm của Israel''.

Ngay sau tuyên bố trên, Đài phát thanh Israel đưa tin, đa số các thành viên nội các đồng ý trả tự do cho tù nhân dựa trên danh sách do các cơ quan an ninh đề nghị.

Phản ứng trước động thái trên, người Palestine cảm thấy rất vui mừng trước viễn cảnh được đoàn tụ với gia đình và bạn bè, những người từng bị quân đội Israel bắt giam.

Trong khi đó, nhiều người Do Thái tỏ ra hết sức lo ngoại vì việc thả tù nhân sẽ khiến cho những kẻ sát nhân và gây sát thương nay lại có cơ hội ra tay lần nữa. Tuy nhiên, Chính phủ Israel tuyên bố sẽ chỉ trả tự do cho những người ''không có bàn tay nhuốm máu''.

(Trần Kiên - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
16 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Moscow (06/07/2003)
Hoả hoạn tại nhà máy hạt nhân Nhật Bản (06/07/2003)
Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi? (06/07/2003)
''Mỹ nhạo báng công lý'' (06/07/2003)
Thêm nhiều lính Mỹ bị bắn tại Iraq (05/07/2003)
Nội chiến Bờ Biển Ngà chính thức chấm dứt (05/07/2003)
Saddam Hussein tái xuất trên Al Jazeera (05/07/2003)
Hạ viện Nhật sẽ giải thể vào tháng 10? (05/07/2003)
TT Mỹ phê chuẩn xét xử nghi phạm khủng bố (04/07/2003)
Silvio Berlusconi xin lỗi đã lỡ nói đùa (04/07/2003)
Anh - Mỹ tập trận chung chống khủng bố (04/07/2003)
Mỹ trao thưởng 25 triệu USD cho đầu Saddam Hussein (04/07/2003)
Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt với đại dịch AIDS (04/07/2003)
Liên quân Anh-Mỹ sẽ không rút khỏi Iraq (03/07/2003)
Al Qaeda sở hữu nhiều hộ chiếu trắng của Ảrập Xêút (03/07/2003)
Tro ve dau trang