Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại
16:06' 07/07/2003 (GMT+7)
 
 

 

Cuộc đấu khẩu giữa giữa hãng thông tin hàng đầu thế giới này với Chính phủ Anh không hề lắng xuống mà ngày càng trở nên kịch tính hơn khi Hội đồng quản trị tập đoàn BBC mới đây đứng ra bảo vệ đội ngũ nhân viên bộ phận thời sự của hãng trong cuộc tranh cãi trên. Họ kêu gọi ông Alastair Campbell, Giám đốc báo chí Văn phòng Thủ tướng Anh, rút lại lời cáo buộc cho rằng BBC đã tiến hành một chương trình phản chiến quy mô lớn.
Chủ tịch BBC Gavyn Davies.

Tuyên bố mạnh mồm trên được đưa ra hôm nay (7/7) sau cuộc họp giữa ban lãnh đạo hãng BBC và ngay trước khi Ủy ban Ngoại vụ đặc biệt Hạ viện Anh công bố kết quả cuộc điều tra về khả năng can thiệp của Chính phủ vào cuộc chiến Iraq vừa qua.

Trong tuyên bố trên, Chủ tịch tập đoàn BBC Gavyn Davies khẳng định, hãng tin này chưa bao giờ cáo buộc Thủ tướng Tony Blair đã nói dối hoặc cố đẩy nước Anh vào chiến tranh bằng việc đưa ra bằng chứng sai lệch hoặc giả tạo. Ông Davies tuyên bố táo bạo: "Chúng tôi kêu gọi ông Campbell rút lại lời cáo buộc đầy thành kiến vừa qua đối với BBC và các phóng viên của đài", Chủ tịch BBC cũng tuyên bố, BBC có quyền phát đi lời khẳng định của các nguồn tin tình báo cho rằng, hồ sơ tình báo Tháng 9 (hồ sơ tình báo đánh giá mức độ đe doạ của cái gọi là chương trình sản xuất WMD của Iraq) đã bị thay đổi theo yêu cầu của ông Campbell.

Blair lên án BBC

 
 
Thủ tướng Anh Tony Blair.

Cuộc đối đầu ngày càng kịch tính có vẻ như vẫn tiếp tục khi Downing Street (Văn phòng Thủ tướng Anh) đáp lại rằng, BBC "vẫn đang cố bào chữa những điều không thể biện hộ được".

Trước đó, ông Tony Blair cáo buộc hãng BBC đã xúc phạm nghiêm trọng tới tính liêm chính của ông với tư cách là một thủ tướng. Phát biểu với tờ Nguời quan sát (Observer), vị Thủ tướng Anh đã nổi đoá: "Không thể có một lời cáo buộc nào nhằm vào một vị thủ tướng nghiêm trọng hơn thế". Ông Blair thậm chí còn gọi lời cáo buộc của BBC là "sự lố bịch".

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của biên tập viên chính trị đài BBC Andrew Marr, ông Campbell nói: "Thủ tướng không xem đây là một sự công kích vào uy tín của mình và rằng, ông sẽ không thay đổi chính kiến bởi sự giả dối của BBC".

Hiện, người ta đang hy vọng kết quả của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viên Anh sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến gay cấn hiện nay.

(Lam Sơn - Theo BBC, Observer)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổng thống Nga hoãn công du nước ngoài do vụ khủng bố Moscow (07/07/2003)
Nga không thay đổi chính sách với Chechnya (07/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích tù nhân Palestine (07/07/2003)
16 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Moscow (06/07/2003)
Hoả hoạn tại nhà máy hạt nhân Nhật Bản (06/07/2003)
Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi? (06/07/2003)
''Mỹ nhạo báng công lý'' (06/07/2003)
Thêm nhiều lính Mỹ bị bắn tại Iraq (05/07/2003)
Nội chiến Bờ Biển Ngà chính thức chấm dứt (05/07/2003)
Saddam Hussein tái xuất trên Al Jazeera (05/07/2003)
Hạ viện Nhật sẽ giải thể vào tháng 10? (05/07/2003)
TT Mỹ phê chuẩn xét xử nghi phạm khủng bố (04/07/2003)
Silvio Berlusconi xin lỗi đã lỡ nói đùa (04/07/2003)
Anh - Mỹ tập trận chung chống khủng bố (04/07/2003)
Mỹ trao thưởng 25 triệu USD cho đầu Saddam Hussein (04/07/2003)
Tro ve dau trang