Hội đồng thành phố Baghdad tái hoạt động
10:00' 08/07/2003 (GMT+7)

Để đánh dấu sự hoạt động trở lại của chính quyền thành phố, hôm qua (7/7) lễ nhậm chức của 37 thành viên hội đồng Baghdad mới đã được tổ chức tại thủ đô Iraq. Sự kiện này được Mỹ đánh giá cao và cho đó là sự trở lại của nền dân chủ vốn đã không còn tồn tại ở Iraq trong vòng 30 năm qua. 

Phát biểu trong buổi lễ, người đứng đầu chính quyền hành chính tại Iraq Paul Bremer nói: ''Đây là một ngày vô cùng trọng đại kể từ 9/4 khi liên quân có mặt tại đây và giải phóng các bạn khỏi chế độ độc tài Saddam Hussein. Hôm nay (7/7) là ngày đánh dấu sự trở lại của hệ thống dân chủ tại Baghdad''. 

Tiếp đó, quan chức Mỹ cũng lên tiếng khen ngợi các thành viên mới của hội đồng đã nhận trách nhiệm đối với các vấn đề công cộng. ''Vào thời điểm tại Baghdad vẫn có những thành phần thù địch và đe doạ tới những cư dân yêu chuộng hoà bình tại thành phố tuyệt vời này, các bạn hãy thể hiện sự dũng cảm, kiên nhẫn và tự tin''. 

Hội đồng thành phố Baghdad mới gồm 37 thành viên chỉ giữ vai trò cố vấn và đưa ra các đề xuất cho bộ máy chuyên trách do Mỹ lãnh đạo. 

Hình ảnh Saddam Hussein bị gỡ khỏi tiền

Cùng với sự hoạt động trở lại của chính quyền mới và gạt bỏ những cái cũ từ thời Saddam Hussein, mới đây, ông Paul Bremer cho biết, toàn bộ các loại tiền có in hình vị Tổng thống Iraq bị lật đổ sẽ được thu hồi dần bắt đầu từ 15/10 tới và tới năm 2004, tiền cũ sẽ không còn lưu hành trên thị trường. Dự kiến đồng tiền mới của Iraq sẽ có thiết kế tương tự như loại đã lưu hành trước những năm 1990 và không có hình ảnh của Saddam Hussein. Giá trị tiền mới và tiền cũ là ngang nhau 1 - 1. 

Một quan chức thuộc lực lượng liên quân đề nghị giấu tên cho biết, mục đích đầu tiên của việc đổi tiền không phải là gỡ bỏ hình ảnh của Saddam Hussein mà là tăng lượng tiền lưu thông trên thị trường. 

Ngoài ra, ông Paul Bremer đã phê chuẩn một khoản chi ngân sách trị giá 6,4 tỷ USD cho những tháng còn lại của năm 2003 và lên kế hoạch thành lập Ngân hàng Trung ương Iraq. Quan chức Mỹ cho biết, quyết định thành lập Ngân hàng trung ương Iraq có hiệu lực ngay lập tức. 

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã, AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Quốc (07/07/2003)
Iran thử nghiệm tên lửa tầm xa (07/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết tại Baghdad (07/07/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận đi tị nạn tại Nigeria (07/07/2003)
Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại (07/07/2003)
Tổng thống Nga hoãn công du nước ngoài do vụ khủng bố Moscow (07/07/2003)
Nga không thay đổi chính sách với Chechnya (07/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích tù nhân Palestine (07/07/2003)
16 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Moscow (06/07/2003)
Hoả hoạn tại nhà máy hạt nhân Nhật Bản (06/07/2003)
Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi? (06/07/2003)
''Mỹ nhạo báng công lý'' (06/07/2003)
Thêm nhiều lính Mỹ bị bắn tại Iraq (05/07/2003)
Nội chiến Bờ Biển Ngà chính thức chấm dứt (05/07/2003)
Saddam Hussein tái xuất trên Al Jazeera (05/07/2003)
Tro ve dau trang