36 nước châu Phi tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học
15:14' 08/07/2003 (GMT+7)
Vũ khí hoá học có sức huỷ diệt lớn.

Rogelio Pfirter, Tổng giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW) vừa công bố thông tin trên. Quan chức này cho biết, ''vũ khí hoá học rất dễ sản xuất và tích trữ, nó đe doạ tất cả mọi người, đặc biệt nếu được sử dụng tại các khu vực chiến sự''. Với quyết định gia nhập của 36 quốc gia châu Phi, tổ chức này đã có 153 thành viên trên toàn thế giới.  

Thông báo trên được ông Pfirter đưa ra trước toàn thể đại biểu tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 2 như một kết quả sau nhiều nỗ lực kêu gọi các nước tham gia vào thoả thuận cấm vũ khí hoá học.

Tại hội nghị thượng đỉnh của AU lần 1 tổ chức vào năm 2002 tại Durban, Nam Phi, các nhà lãnh đạo lục địa đen đã cùng lên tiếng kêu gọi thực thi đầy đủ công ước cấm vũ khí hoá học. Điều này đồng nghĩa với việc các bên liên quan sẽ thực hiện lệnh cấm không phát triển, sản xuất, tàng trữ, chuyển và sử dụng vũ khí hoá học cũng như các loại vũ khí huỷ diệt khác. 

36 quốc gia vừa tham gia OPCW trên đã được hưởng một số ưu đãi từ dự án hỗ trợ kỹ thuật của OPCW được chuyển cho châu lục này từ năm 2002.

OPCW cho biết đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt cuộc gặp và hội thảo với các quốc gia thành viên châu Phi để giải thích về việc thực thi công ước và những ưu đãi đối với thành viên của tổ chức. Một trong các hội thảo sắp được tổ chức sẽ diễn ra vào 27/8 tại Khartoum, Thủ đô Sudan. 

Theo tài liệu của OPCW, tổ chức này sẽ chủ trì một chương trình hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các nước thành viên trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật nhằm thúc đẩy việc kiểm soát hoá học và tăng cường khả năng kiểm soát hoá học vì mục đích hoà bình. 

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Seoul, Bắc Kinh hứa thúc giục Bình Nhưỡng tham gia hội đàm đa phương (08/07/2003)
Hội đồng thành phố Baghdad tái hoạt động (08/07/2003)
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Quốc (07/07/2003)
Iran thử nghiệm tên lửa tầm xa (07/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết tại Baghdad (07/07/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận đi tị nạn tại Nigeria (07/07/2003)
Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại (07/07/2003)
Tổng thống Nga hoãn công du nước ngoài do vụ khủng bố Moscow (07/07/2003)
Nga không thay đổi chính sách với Chechnya (07/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích tù nhân Palestine (07/07/2003)
16 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Moscow (06/07/2003)
Hoả hoạn tại nhà máy hạt nhân Nhật Bản (06/07/2003)
Tái thiết Iraq: Nhiệm vụ bất khả thi? (06/07/2003)
''Mỹ nhạo báng công lý'' (06/07/2003)
Thêm nhiều lính Mỹ bị bắn tại Iraq (05/07/2003)
Tro ve dau trang