Đại sứ quán Pakistan tại Kabul bị tấn công
17:14' 08/07/2003 (GMT+7)
Biểu tình phản đối Pakistan tại Kabul

Người biểu tình đã tràn vào Đại sứ quán Pakistan tại Kabul, thủ đô Afghanistan và đập phá toà nhà. Vụ việc xảy ra vào thời điểm hơn 1.000 người dân quốc gia Nam Á này đổ xuống đường để phản đối việc Pakistan tấn công Afghanistan. Trong tuần qua, quân đội hai nước đã có nhiều vụ chạm súng dọc biên giới chung.   

Tham gia cuộc biểu tình phản đối Pakistan tại trung tâm thành phố Kabul còn có một số quan chức chính phủ Afghanistan. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anwar Ul-haq Ahady cho biết: ''Cuộc biểu tình được thực hiện nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Pakistan vào hai tỉnh Nangarhar và Kunar trong vài ngày gần đây của Pakistan. Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt với Islamabad song không thể dung thứ cho bất cứ một hành động can thiệp vào công việc nội bộ nào''. 

Hôm qua (7/7), Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên tiếng cảnh báo Pakistan không được can thiệp vào các vấn đề của nước này. Cuối tuần trước, người đứng đầu chính quyền Kabul đã gửi một nhóm quan chức chính phủ cấp cao tới biên giới chung giữa hai nước theo lời yêu cầu của thủ lĩnh bộ lạc tại đây để xem xét việc lực lượng vũ trang Pakistan tiến hành các chiến dịch quân sự tại lãnh thổ Afghanistan. 

Pakistan đã phản đối những lời cáo buộc này và cho biết, chiến dịch trên là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các phần tử Al Qaeda và Taliban tiến hành các vụ tấn công quan biên giới và nhằm vào Afghanistan và họ không hề tiến vào lãnh thổ của nước láng giềng. 

(Hoài Linh - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ không gửi thêm quân tới Iraq (08/07/2003)
Hạ viện Anh: "Hồ sơ về Iraq đã bị nhấn mạnh quá mức" (08/07/2003)
Cảnh sát Nigeria bắn chết ít nhất 10 người biểu tình (08/07/2003)
Máy bay rơi ở Sudan, 116 hành khách thiệt mạng (08/07/2003)
36 nước châu Phi tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học (08/07/2003)
Seoul, Bắc Kinh hứa thúc giục Bình Nhưỡng tham gia hội đàm đa phương (08/07/2003)
Hội đồng thành phố Baghdad tái hoạt động (08/07/2003)
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Quốc (07/07/2003)
Iran thử nghiệm tên lửa tầm xa (07/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết tại Baghdad (07/07/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận đi tị nạn tại Nigeria (07/07/2003)
Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại (07/07/2003)
Tổng thống Nga hoãn công du nước ngoài do vụ khủng bố Moscow (07/07/2003)
Nga không thay đổi chính sách với Chechnya (07/07/2003)
Israel đồng ý phóng thích tù nhân Palestine (07/07/2003)
Tro ve dau trang