Ông Abbas doạ từ chức Thủ tướng Palestine
08:41' 09/07/2003 (GMT+7)
Đảng Fatah nhóm họp.

Đối mặt với sức ép từ chính những thành viên trong nội bộ Đảng Fatah về sự thất bại trong thương thuyết hoà bình với Israel, ông Mahmoud Abbas doạ sẽ từ chức Thủ tướng và rút khỏi uỷ ban thành lập chính sách. Cuộc khủng hoảng ngay trong lòng đảng Fatah bắt nguồn từ việc ông Abbas không thuyết phục được Israel trả tự do cho hàng nghìn người Palestine đang bị chính quyền Tel Aviv giam giữ. 

Cũng theo một số nguồn tin, Thủ tướng Abbas đã đề nghị rời khỏi vị trí phó Chủ tịch Đảng Fatah và việc này đã được Chủ tịch Arafat và Uỷ ban trung ương Fatah chấp nhận. Tuy nhiên, thông tin về việc Uỷ ban trung ương Fatah chấp nhận hiện chưa có khẳng định. 

Không chỉ đối mặt với những khó khăn từ phía ''sân nhà'', Thủ tướng Abbas liên tục phải chịu sức ép từ hàng loạt đòi hỏi của Israel phải giải thể các tổ chức du kích Palestine theo như lịch trình hoà bình Trung Đông. Nhà lãnh đạo Palestine đã từ chối yêu cầu này của Israel với lý do nó có thể làm phát sinh nội chiến. 

Thủ tướng Palestine (trái) và Thủ tướng Israel.

Đề cập tới thông tin xung quanh việc Thủ tướng Abbas đòi từ chức, nhà lập pháp Palestine Saeb Erekat cho biết: ''Tổng thống Yasser Arafat nói ông và Uỷ ban trung ương Fatah đã bác đề nghị từ chức thủ tướng của ông Abbas và đang làm mọi việc có thể để hỗ trợ ông Abbas và thuyết phục nhà lãnh đạo này rút lại tuyên bố trên''. Trong một bức thư gửi tới Tổng thống Arafat, Thủ tướng Abbas đã đề nghị nhà lãnh đạo lâu năm và Fatah phác thảo kế hoạch cần làm để xây dựng lòng tin theo như kế hoạch hoà bình để tiến tới một nhà nước Palestine vào năm 2005. 

Bên cạnh những nguyên nhân đã đề cập trên, cuộc khủng hoảng trong nội bộ Palestine còn có phần vì Thủ tướng Abbas trì hoãn cuộc gặp với Thủ tướng Israel Ariel Sharon, dự kiến diễn ra vào hôm nay (9/7). Đề cập tới lý do hoãn, nhà lãnh đạo này nói đó là lý do kỹ thuật. 

(Hoài Linh - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mâu thuẫn Đức - Italia ngày càng gia tăng (08/07/2003)
Đại sứ quán Pakistan tại Kabul bị tấn công (08/07/2003)
Mỹ không gửi thêm quân tới Iraq (08/07/2003)
Hạ viện Anh: "Hồ sơ về Iraq đã bị nhấn mạnh quá mức" (08/07/2003)
Cảnh sát Nigeria bắn chết ít nhất 10 người biểu tình (08/07/2003)
Máy bay rơi ở Sudan, 116 hành khách thiệt mạng (08/07/2003)
36 nước châu Phi tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học (08/07/2003)
Seoul, Bắc Kinh hứa thúc giục Bình Nhưỡng tham gia hội đàm đa phương (08/07/2003)
Hội đồng thành phố Baghdad tái hoạt động (08/07/2003)
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Quốc (07/07/2003)
Iran thử nghiệm tên lửa tầm xa (07/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết tại Baghdad (07/07/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận đi tị nạn tại Nigeria (07/07/2003)
Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại (07/07/2003)
Tổng thống Nga hoãn công du nước ngoài do vụ khủng bố Moscow (07/07/2003)
Tro ve dau trang