Mỹ tìm cách hoà giải với Thổ Nhĩ Kỳ
07:40' 10/07/2003 (GMT+7)
Lãnh đạo Mỹ - Thổ tìm cách giải quyết vấn đề gây tranh cãi.

Tướng Mỹ James L. Jones, Tư lệnh tối cao liên quân phụ trách khu vực châu Âu hôm 8/7 đã thực hiện một chuyến công du bất ngờ tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và nước đồng minh trong khối NATO xung quanh việc Mỹ bắt giữ 11 lính đặc biệt của quốc gia này tại thành phố Sulaymaniyah, bắc Iraq.   

Những binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đề cập ở trên đã được phóng thích sau hàng loạt nỗ lực ngoại giao. Các nhà phân tích cho biết, vụ bắt giữ trên là một sự xúc phạm đối với Ankara. Ngoài ra, nó còn gây tổn hại tới quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho 60.000 binh sĩ Mỹ đóng tại đây để chuẩn bị cho cuộc chiến chống Iraq. 

Trong chuyến công du tới Ankara, tướng Jones đã có cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ đồng hồ với các nhà ngoại giao và quan chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ để trình các thông tin quanh việc 6 lính nước này bị bắt giữ vào 4/7, một quan chức Đại sứ quán Mỹ tại đây đề nghị giấu tên cho biết. Một trong những người tiếp chuyện Tư lệnh tối cao liên quân châu Âu là tướng Hilmi Ozkok, tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. 

Giới chức Mỹ cáo buộc người Thổ Nhĩ Kỳ có âm mưu ám hại người Kurd tại Iraq song không hề đưa ra các bằng chứng chi tiết. Ankara đã bác bỏ cáo buộc của Washington. Tại cuộc họp vừa diễn ra, hai phía đã nhất trí Uỷ ban quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ họp bàn tại Ankara để điều tra vụ bắt giữ trên. Theo đúng kế hoạch, Uỷ ban này đã bắt tay vào công việc hôm 8/7 song cuộc họp lại bị hoãn theo yêu cầu của Washington và hôm nay (9/7) nó mới diễn ra. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho biết nước này sẽ tìm ra sự thật song những gì đã tổn hại thì không thể quên. ''Chúng tôi không thể để bất cứ ai làm tổn hại tới lòng tự trọng của mình. Bên thua trong vụ việc này phải là Mỹ''. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bush sẽ bàn về Zimbabwe và thương mại tại Nam Phi (09/07/2003)
Nhà truyền giáo Mỹ bị trục xuất khỏi Haiti (09/07/2003)
1.000 du khách Hàn Quốc được mời tới Bình Nhưỡng (09/07/2003)
Mỹ bắt giữ 2 cựu quan chức cấp cao Iraq (09/07/2003)
Al Jazeera phát cuốn băng thứ 2 của Saddam Hussein (09/07/2003)
2.500 USD cho những thông tin về các vụ tấn công lính Mỹ tại Iraq (09/07/2003)
LHQ muốn thanh sát kỹ Iran (03/11/2003)
Chìm phà ở Bangladesh, gần 600 người mất tích (09/07/2003)
Bush thề giúp Liberia chấm dứt nội chiến (09/07/2003)
Nhà Trắng thừa nhận phóng đại mối nguy Iraq (09/07/2003)
CHDCND Triều Tiên và Mỹ nối lại đàm phán (09/07/2003)
Ông Abbas doạ từ chức Thủ tướng Palestine (09/07/2003)
Mâu thuẫn Đức - Italia ngày càng gia tăng (08/07/2003)
Đại sứ quán Pakistan tại Kabul bị tấn công (08/07/2003)
Mỹ không gửi thêm quân tới Iraq (08/07/2003)
Tro ve dau trang