''Bin Laden đã ra lệnh đánh bom Bali''
07:49' 11/07/2003 (GMT+7)
Vụ đánh bom Bali

''Vụ đánh bom Bali nhằm cảnh báo người nước ngoài - người Mỹ và Australia - những người thường đặt chân đến Bali và là những kẻ ngoại đạo, kẻ thù của Hồi giáo. Những người đánh bom đã nhận lệnh từ Bin Laden''.  Đó là lời khai của nghi phạm chủ chốt Wan Min Wan Mat.

Công tố viên cho biết, Wan Min Wan Mat hiện đang bị giam giữ tại Malaysia và là thành viên của nhóm Hồi giáo Jemaah Islamiah (JI), nhóm vũ trang tình nghi đứng đằng sau vụ tấn công trên đảo nghỉ mát Bali hồi tháng 10 năm ngoái khiến 202 người thiệt mạng.

Wan Min Wan Mat khai, các vụ tấn công đều được thực hiện theo ''chỉ dụ'' của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden''. Theo bị cáo, kế hoạch đánh bom được vạch ra tại đại hội các thủ lĩnh JI ở Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 2/2002.

Gây quỹ?

Lời khai trên của Wan Min Wan Mat được đọc trước phiên toà xét xử Imam Samudra - nghi phạm lập kế hoạch vụ đánh bom Bali. Theo các công tố viên, nhóm JI có mối quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama Bin Laden.

Wan Min Wan Mat thừa nhận, tại phiên toà nói trên, mỗi người tiến hành vụ đánh bom đều được nhận 35.000 USD. Khoản tiền khổng lồ chi phí cho kế hoạch trên do nghi phạm Ali Gufron gây quỹ tại Malaysia.

Các phiên toà xét xử nghi phạm khủng bố Bali

Amrozi

  • Bắt đầu từ 12/5
  • Bị cáo buộc cung cấp xe tải và bom cho vụ tấn công

Imam Samudra

  • Phiên toà bắt đầu từ 2/6
  • Bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công

M ukhlas (Ali Gufron)

  • Phiên toà xét xử bắt đầu ngày 16/6
  • Bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom, chỉ huy hoạt động của nhóm JI trong khu vực

Abu Bakar Ba'asyir

  • Bị xét xử năm 2002 do tiến hành hàng loạt vụ đánh bom khác.
  • Thủ lĩnh tinh thần của JI

(Trần Kiên - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran chấp nhận LHQ thanh sát kỹ cơ sở hạt nhân (10/07/2003)
Bom nổ làm chết 2 người ở Philippines (10/07/2003)
Lầu Năm Góc: "Mỹ tấn công Iraq không phải vì WMD" (10/07/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn chiến tranh (10/07/2003)
Đâm xe buýt ở Hongkong, 22 người chết (10/07/2003)
Tại sao châu Phi trở thành ưu tiên hàng đầu của Bush? (10/07/2003)
Bom lại nổ tại Moscow (03/11/2003)
Canada phê chuẩn bán cần sa cho bệnh nhân (10/07/2003)
Lệnh ngừng bắn Trung Đông nguy cơ đổ vỡ (10/07/2003)
Mỹ thống nhất với Nam Phi về Zimbabwe và Liberia (10/07/2003)
Tehran: Biểu tình biến thành bạo động (10/07/2003)
Thuốc phiện ở Afghanistan: ''Cuộc thánh chiến thầm lặng '' (10/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đang tái chế hạt nhân? (10/07/2003)
Mỹ tìm cách hoà giải với Thổ Nhĩ Kỳ (10/07/2003)
Bush sẽ bàn về Zimbabwe và thương mại tại Nam Phi (09/07/2003)
Tro ve dau trang