Mỹ theo dấu 18 công ty bán vũ khí cho Iran
13:59' 11/07/2003 (GMT+7)
Mỹ nghi ngờ hệ thống radar này đã được vận chuyển trái phép cho Iran

Các nhân viên mật vụ liên bang Mỹ đã bắt đầu cuộc điều tra đối với 18 công ty tình nghi bán thiết bị quân sự cho Iran thông qua một cơ sở đóng tại London mà Mỹ cho rằng là tấm bình phong của quân đội Iran. Cuộc tìm kiếm sẽ được triển khai trên 10 bang của nước Mỹ do nhân viên của Cục Hải quan và quản lý nhập cư thuộc Bộ An ninh Nội địa cùng với thành viên của Cơ quan điều tra tội phạm quốc phòng hợp tác thực hiện.

Theo nguồn tin an ninh Mỹ, 18 công ty trên bị cáo buộc đã bán một số bộ phận tên lửa, hệ thống radar quân sự và nhiều thiết bị khác cho Iran mà không được phép. Các công ty thuộc diện bị điều tra đóng tại Louisiana, Texas, New Hampshire, Colorado, New York, Florida, Kansas, Wisconsin, Oregon và South Carolina.

Asa Hutchinson, Thứ trưởng phụ trách vấn đề an ninh giao thông biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa cho biết: ''Việc làm trên là một trong những cách ngăn cản thiết bị quân sự rơi vào tay những đối tượng mà luật pháp không thể xử lý''. Có cùng quan điểm trên, người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm quốc phòng Joseph Schmitz nói: ''Tính mạng của những binh sĩ Mỹ đang bị nguy hiểm từ các vụ buôn bán thiết bị quân sự bất hợp pháp, việc làm vi phạm Luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. 

Mặc dù cho tới nay chưa có lệnh bắt giữ hay cáo buộc nào được công bố song các quan chức Mỹ cho biết, 18 công ty trên đã vi phạm Luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí thông qua việc cung cấp cho Iran một số bộ phận của tên lửa Hawk, F-14 Tomcat, chiến đấu cơ F-15, máy bay vận tải C-130 Hercules và radar quân sự. Toàn bộ các thiết bị quân sự này bị nghi là được vận chuyển trái phép từ Mỹ tới Multicore, một công ty bình phong tại London. 

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
EU hoàn thành soạn thảo Hiến pháp mới (11/07/2003)
Israel, Palestine không đạt được thoả thuận về thả tù nhân (11/07/2003)
''Có 10 đến 25 cuộc tấn công vào lính Mỹ trong một ngày ở Iraq'' (11/07/2003)
Số lính Mỹ chết sau cuộc chiến Iraq đã vượt quá 30 người (11/07/2003)
Lính Mỹ tiếp tục bị tấn công tại Iraq (11/07/2003)
''Bin Laden đã ra lệnh đánh bom Bali'' (11/07/2003)
Iran chấp nhận LHQ thanh sát kỹ cơ sở hạt nhân (10/07/2003)
Bom nổ làm chết 2 người ở Philippines (10/07/2003)
Lầu Năm Góc: "Mỹ tấn công Iraq không phải vì WMD" (10/07/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn chiến tranh (10/07/2003)
Đâm xe buýt ở Hongkong, 22 người chết (10/07/2003)
Tại sao châu Phi trở thành ưu tiên hàng đầu của Bush? (10/07/2003)
Bom lại nổ tại Moscow (03/11/2003)
Canada phê chuẩn bán cần sa cho bệnh nhân (10/07/2003)
Lệnh ngừng bắn Trung Đông nguy cơ đổ vỡ (10/07/2003)
Tro ve dau trang