Bộ trưởng Du lịch Italia từ chức vì ''lăng mạ'' người Đức
09:26' 13/07/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng du lịch Italia Stefano Stefani buộc phải xin lỗi về lời nhận xét khiếm nhã của ông.

Bộ trưởng du lịch Italia Stefano Stefani đã xin từ chức sau khi đưa ra những nhận xét khiếm nhã về các du khách người Đức rằng ''Những gã vàng hoe xâm chiếm các bãi biển Italia''.

Lời xin lỗi của ông Stefani sẽ được đăng tải trên tờ Bild số ra hôm nay (12/7), một tờ tin vắn có lượng phát hành vào loại cao nhất ở Đức.

Ông Stefani đưa ra bình luận trên sau sự kiện Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi so sánh một nghị sĩ người Đức trong Quốc hội châu Âu với một tên lính gác ở trại tập trung của Đức Quốc xã.

Nhận xét của bộ trưởng về du khách Đức

Theo hãng tin ANSA, ông Stefani đã tuyên bố từ chức tại một cuộc họp của Đảng Liên minh phương Bắc của ông này. Người phát ngôn chính phủ Italia cho biết: ''Ông ấy rất lấy làm tiếc vì chỉ cố gắng bảo vệ đất nước và Thủ tướng''.

Phát biểu trên tờ Bild, ông Stefani phân bua: ''Tôi yêu nước Đức. Nếu những lời của tôi khiến nhiều người Đức hiểu lầm thì tôi vô cùng xin lỗi''. Ông Stefani cũng giải thích rằng ông không bao giờ có ý định xúc phạm bất kì ai.

Sức ép tăng cao

Những lời bình luận khiến nhiều quan chức trong chính phủ của ông Berlusconi lúng túng, trong đó nhiều bộ trưởng tỏ rõ thái độ phản đối. Trong những ngày gần đây, sức ép trong nước và từ Đức đòi ông Berlusconi từ chức ngày càng tăng cao.

Hôm 11/7, Phó thủ tướng Italia Gianfranco Fini tuyên bố trước báo giới rằng, bình luận của ông Stefani là "bất bình thường" và ông Bộ trưởng có thể sẽ từ chức.

Các công ty du lịch tin rằng bình luận của ông Stefani và quyết định huỷ bỏ kì nghỉ hai tuần hàng năm tại Italia của ông Schroeder sẽ gây tác động đến hàng triệu khách du lịch Đức đến Italia vào mỗi mùa hè .

Các quan chức Italia kêu gọi người Đức- những người chiếm một phần tư tổng số du khách đến Italia- tiếp tục kế hoạch đi nghỉ bất chấp cuộc khẩu chiến

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hôm nay, Hội đồng điều hành Iraq mới nhóm họp (13/07/2003)
Bush: "Mỹ sẽ sát cánh cùng Botswana trong cuộc chiến chống AIDS" (12/07/2003)
Cuộc chiến quyền lực trong điện Kremlin (12/07/2003)
Lãnh đạo Israel, Palestine sẽ tới Mỹ trong tháng 7 (12/07/2003)
Dịch vụ xe buýt giữa Ấn Độ - Pakistan được nối lại sau 18 tháng (12/07/2003)
Ít nhất 2 người chết trong vụ nổ bom tại Karachi (12/07/2003)
Mỹ theo dấu 18 công ty bán vũ khí cho Iran (11/07/2003)
EU hoàn thành soạn thảo Hiến pháp mới (11/07/2003)
Israel, Palestine không đạt được thoả thuận về thả tù nhân (11/07/2003)
''Có 10 đến 25 cuộc tấn công vào lính Mỹ trong một ngày ở Iraq'' (11/07/2003)
Số lính Mỹ chết sau cuộc chiến Iraq đã vượt quá 30 người (11/07/2003)
Lính Mỹ tiếp tục bị tấn công tại Iraq (11/07/2003)
''Bin Laden đã ra lệnh đánh bom Bali'' (11/07/2003)
Iran chấp nhận LHQ thanh sát kỹ cơ sở hạt nhân (10/07/2003)
Bom nổ làm chết 2 người ở Philippines (10/07/2003)
Tro ve dau trang