Nghi phạm khủng bố Manila đã vượt ngục
17:14' 14/07/2003 (GMT+7)
Al Ghozi.

Fathur Rohman Al Ghozi, người đứng đầu tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah tại khu vực Đông Nam Á, người thừa nhận có liên quan tới vụ đánh bom ở Manila năm 2000 làm 22 người thiệt mạng đã trốn thoát khỏi nhà giam vào sớm nay (14/7) cùng với 2 phần tử Hồi giáo cực đoan khác là Abdul Edris và Meram Abante.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines Hermogenes Ebdane cho biết, vụ vượt ngục của 3 đối tượng này diễn ra trước lúc bình minh ngay tại toà nhà bộ chỉ huy tình báo nằm trong trụ sở chính của cơ quan cảnh sát quốc gia đóng ở Thủ đô Manila, một nơi được canh gác cẩn mật. Sự kiện này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực chống tội phạm của Philippines. Hơn nữa, vụ trốn thoát lại diễn ra vào đúng thời điểm Thủ tướng Australia John Howard tới Manila để bàn về việc trợ giúp Philippines chống khủng bố. 

Cảnh sát trưởng Jesus Verzosa, người hiện nắm quyền lãnh đạo đối với bộ phận tình báo của cảnh sát quốc gia chịu trách nhiệm giam giữ Al Ghozi, đã đệ đơn tờ chức. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lá đơn này có được ông Ebdane chấp nhận hay không. 

Đ cập tới vấn đề này, ông Ebdane cho biết, một lực lượng đặc biệt đã được triển khai để săn lùng những kẻ đào tẩu. 

Các nguồn tin an ninh Philippines cho biết, Al Ghozi đã thú nhận có dính dáng tới vụ đánh bom Manila ngày 30/12/200. Trước đó, trong một vụ việc không liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại Manila, tên này đã bị kết án 10-20 năm tù giam do sở hữu chất nổ và có âm mưu tấn công vào các mục tiêu phương Tây trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Singapore. 

Theo các công tố viên, Al Ghozi và Yunos - nhân vật được cho là phó tướng trong Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, là hai ''thủ quỹ'' cho việc mua 155 pound chất nổ được sử dụng trong vụ đánh bom khủng bố Manila. 

(Hoài Linh - Theo AP) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đã tìm thấy xác các nạn nhân của vụ chìm phà tại Bangladesh (14/07/2003)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ biện hộ cho Bush (14/07/2003)
Quân đội Nga bị mai phục tại Chechnya, 9 người chết (14/07/2003)
''Vua Phong lan'' Trung Quốc lĩnh án 18 năm tù (14/07/2003)
Kuwait bổ nhiệm Thủ tướng mới (14/07/2003)
Lãnh đạo thế giới tìm kiếm sự đổi mới cho "Giải pháp thứ ba" (14/07/2003)
Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Burundi (14/07/2003)
Giá dầu tăng vọt trước mùa bão (14/07/2003)
Toà nhà Quốc hội Indonesia bị đánh bom (14/07/2003)
Ông Abbas yêu cầu Israel hạn chế cô lập Tổng thống Palestine (14/07/2003)
Al Qaeda đào tạo tới 120.000 phần tử khủng bố (14/07/2003)
''CHDCND Triều Tiên hoàn thành tái chế hạt nhân'' (14/07/2003)
Anh phủ nhận có sự rạn nứt với Mỹ về vấn đề tình báo Iraq (14/07/2003)
Bom nổ bên lề hội nghị Hội đồng điều hành Iraq (14/07/2003)
Bộ trưởng Du lịch Italia từ chức vì ''lăng mạ'' người Đức (13/07/2003)
Tro ve dau trang