Các nhà lãnh đạo đưa ra lộ trình hoà bình Liberia
10:46' 15/07/2003 (GMT+7)
Ông Bush và ông Annan đạt được sự đồng thuận về vấn đề Liberia.

Sau cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, Tổng thống Mỹ George W. Bush cho biết ông đang xem xét việc gửi một số nhân viên quân sự Mỹ sang Liberia nhằm giúp khôi phục lại hoà bình tại đất nước 14 năm nội chiến này.

Theo ông Bush, đã có một sự đồng thuận giữa ông và ông Kofi Annan, đồng thời ông sẵn sàng xem xét việc triển khai lính Mỹ nhằm hỗ trợ lực lượng gìn giữ hoà bình Tây Phi. Ông cũng nhấn mạnh rằng một cam kết như vậy sẽ gặp phải những hạn chế về quy mô và thời gian.

Ông Bush nhắc lại rằng Tổng thống Liberia Charles Taylor phải rời khỏi nước này trước khi quân Mỹ tới. Chính phủ Liberia hoan nghênh sự có mặt của lực lượng quân sự Mỹ tại đây. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng cho biết các quan chức cũng như đại bộ phận người Liberia cũng bày tỏ sự thất vọng khi quân đội Mỹ không được gửi tới ngay lập tức.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Bush và ông Annan kể từ khi Liên Hợp quốc từ chối hậu thuẫn Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq.

Ông Annan cho biết đã vạch ra lộ trình cho sự can thiệp quốc tế vào Liberia, khởi đầu bằng việc đưa một lực lượng gồm 2.000 quân điều hành bởi cơ chế ECOWAS (Cộng đồng kinh tế Tây Phi). "Theo tôi được biết, Tổng thống Taylor sẽ phải rời khỏi Liberia. Tới lúc đó, lực lượng quân sự này sẽ được tăng cường với sự tham gia của quân đội Mỹ và lực lượng quân đội bổ sung từ khu vực Tây Phi".

Ông Bush nói với các phóng viên rằng ông sẽ không đưa ra một quyết định nào liên quan tới sự can thiệp của Mỹ tại Liberia cho tới khi nhận được các báo cáo đánh giá chính xác. "Chúng tôi muốn giúp ECOWAS. Việc này có thể đòi hỏi sự góp mặt của một lực lượng quân sự. Tuy nhiên, chúng tôi không biết hiện đã có bao nhiêu quân ở đó. Vì vậy tôi khó có thể đưa ra quyết định nào cho tới khi thấy toàn bộ thực tế".

Hôm qua (14/7), Bộ trưởng Quốc phòng Liberia Daniel Chea đã buộc tội phiến quân tiếp tục tấn công quân đội chính phủ bất chấp lệnh ngừng bắn và kêu gọi sự can thiệp của ECOWAS. Tuy nhiên, nhóm phiến quân mang tên Tổ chức Thống nhất Liberia vì Hoà hợp và Dân chủ (LURD) đã phủ nhận việc họ đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công khác vào Thủ đô Monrovia.

Phó Chủ tịch LURD Chayee Doe cho biết: "Chúng tôi không có ý định tấn công Thủ đô, nhưng nếu họ tiếp tục tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ chống trả".

Hàng chục nghìn người đã bị mất nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân. Các tổ chức cứu trợ đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đất nước Tây Phi này.

(Huyền Trang - Theo BBC) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ấn Độ không đưa quân tới Iraq (15/07/2003)
Iraq trên con đường tiến tới nền tự trị (15/07/2003)
Ứng viên Tổng thống Chechnya lộ diện (15/07/2003)
Trung Quốc chống chọi với cơn lũ dữ nhất trong năm (15/07/2003)
Anh từ chối cắt đứt quan hệ với Yasser Arafat (15/07/2003)
Mỹ muốn ''gài quân'' khắp thế giới (14/07/2003)
Nghi phạm khủng bố Manila đã vượt ngục (14/07/2003)
Đã tìm thấy xác các nạn nhân của vụ chìm phà tại Bangladesh (14/07/2003)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ biện hộ cho Bush (14/07/2003)
Quân đội Nga bị mai phục tại Chechnya, 9 người chết (14/07/2003)
''Vua Phong lan'' Trung Quốc lĩnh án 18 năm tù (14/07/2003)
Kuwait bổ nhiệm Thủ tướng mới (14/07/2003)
Lãnh đạo thế giới tìm kiếm sự đổi mới cho "Giải pháp thứ ba" (14/07/2003)
Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Burundi (14/07/2003)
Giá dầu tăng vọt trước mùa bão (14/07/2003)
Tro ve dau trang