Số vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ có thể sẽ gia tăng
16:42' 15/07/2003 (GMT+7)

Đó là nhận định của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ về tình hình tại Iraq trong những ngày tới, thời gian có nhiều ngày lễ kỷ niệm của Đảng Baath và Saddam Hussein. Trong khi đó, tình hình tại đây không những không dịu đi mà ngày càng trở nên bất ổn hơn. Sáng hôm qua, lại có thêm một binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 6 lính bị thương khi một đoàn xe quân sự liên quân bị tấn công tại khu vực trung tâm Baghdad. Đây là lính Mỹ thứ 32 thiệt mạng tại đây sau khi chiến dịch lớn kết thúc.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ hôm qua (14/7) tại Al-Mansour, trung tâm Baghdad.

Quân đội Mỹ lo ngại rằng, số vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ có thể gia tăng trong những những ngày tới vì đây là thời gian có 3 lễ kỷ niệm quan trọng: Ngày 14/7, kỷ niệm 45 năm ngày thoát khỏi nền quân chủ do Anh hậu thuẫn; ngày 16/7, 24 năm ngày Saddam Hussein lên nắm quyền; và ngày 17/7, 35 năm ngày Đảng Baath tiến hành cách mạng.

Hồi cuối tuần qua, quân Mỹ đã phát động chiến dịch càn quét thứ tư nhằm vào tàn quân Iraq. Phía Mỹ thông báo, sau 17 cuộc đột kích, họ đã bắt giữ được 226 người (trong đó 6 người là cựu lãnh đạo chính quyền Iraq), tịch thu 800 đầu đạn súng cối, 50 khẩu súng máy và các loại vũ khí khác.

Hôm Chủ nhật, trong một cuốn băng ghi âm phát qua sóng phát thanh, một tổ chức tự nhận là chân rết của Al Qaeda tại Iraq đã đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào lính Mỹ. Tổ chức này khẳng định, họ chính là thủ phạm các vụ tấn công vừa qua chứ không phải là các phần tử trung thành với Saddam Hussein như Mỹ nhận định.

Nhiều người dân Iraq hiện đang tỏ ra rất thất vọng về quân Mỹ, cho rằng liên quân chưa thấy mang lại lợi ích gì cho nhân dân Iraq  ngoài việc gây ra bất ổn. Họ nóng lòng muốn có một chính phủ mới do người Iraq nắm quyền cũng như công cuộc tái thiết đất nước được thúc đẩy nhanh chóng.

(Lam Sơn - Theo Reuters, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hội đồng điều hành Iraq: con rối trong tay Mỹ? (15/07/2003)
Quân nổi dậy lật đổ 4 đoàn tàu tại bắc Ấn Độ (15/07/2003)
Hơn 3000 người Uganda chạy loạn tới Nam Sudan (15/07/2003)
Bạo lực chính trị Israel-Palestine nổ ra ở Tel Aviv (15/07/2003)
Chủ tịch Kim Jong Il tiếp phái viên Trung Quốc (15/07/2003)
Bush bào chữa cho CIA về thông tin Iraq (15/07/2003)
Ngoại trưởng Nga công du Trung Đông (15/07/2003)
Các nhà lãnh đạo đưa ra lộ trình hoà bình Liberia (15/07/2003)
Ấn Độ không đưa quân tới Iraq (15/07/2003)
Iraq trên con đường tiến tới nền tự trị (15/07/2003)
Ứng viên Tổng thống Chechnya lộ diện (15/07/2003)
Trung Quốc chống chọi với cơn lũ dữ nhất trong năm (15/07/2003)
Anh từ chối cắt đứt quan hệ với Yasser Arafat (15/07/2003)
Mỹ muốn ''gài quân'' khắp thế giới (14/07/2003)
Nghi phạm khủng bố Manila đã vượt ngục (14/07/2003)
Tro ve dau trang