Lebanon tuyên bố bắt giữ 5 kẻ âm mưu khủng bố
09:06' 16/07/2003 (GMT+7)
Du kích Hizbollah đốt cờ Israel phản đối việc nước này chiếm giữ vùng lãnh thổ phía nam Lebanon.

Hôm qua 14/7, Lebanon tuyên bố đã bắt 5 kẻ bị buộc tội âm mưu tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở phía Tây của nước này. Đây là hành động mới nhất trong một loạt hành động Chính phủ Lebanon nhằm vào các nhóm khủng bố.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Nội vụ cho biết đã bắt giữ một nhóm 5 người từng được huấn luyện tại một trại tị nạn ở Palestine, quê hương của hàng loạt nhóm vũ trang Hồi giáo. 5 người này đang có kế hoạch tấn công vào các mục tiêu ở phía Tây trong đó bao gồm một tiệm bán đồ ăn nhanh ở Thủ đô Beirut.

Tuyên bố cho biết: "Vì các thành viên của nhóm vũ trang này đang tiến tới giai đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi tội ác, một đơn vị quân đội đã đột kích vào những địa điểm các thành viên này đang trú ẩn và bắt giữ chúng. Trong quá trình hỏi cung, chúng thú nhận đã được đào tạo và đang vạch kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố".

Cả Lebanon và nước láng giềng Syria đều đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ phía Mỹ trong việc loại bỏ lực lượng du kích Hezbollah và các nhóm vũ trang Palestine. Hồi đầu tháng này, Lebanon đã buộc tội hàng chục người có dính líu tới những âm mưu bắt cóc Đại sứ Mỹ và tấn công toà đại sứ, những cuộc đánh bom vào các mục tiêu ở phía Tây trong đó bao gồm các tiệm bán đồ ăn nhanh.

Đại sứ quán Mỹ - nơi từng bị phá huỷ bởi những cuộc tấn công bằng bom thời kỳ nội chiến Lebanon 1975-1990 - đã từ chối bình luận về những lời buộc tội này.

Kể từ sự kiện 11/9, Lebanon đã tìm cách bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động trong khi nhấn mạnh rằng mặt trận này không bao gồm nhóm du kích Hizbollah vốn từ lâu bị Washington coi là phần tử khủng bố.

Cả Beirut và Damascus đều bảo vệ nhóm vũ trang do Syria và Iran hậu thuẫn, coi đó là sự chống trả hợp pháp trước những hành động của Israel, nước đã 22 năm chiếm giữ miền nam Lebanon và vừa kết thúc vào năm 2000. Trong khi đó, Washington lai nghi ngờ nhóm vũ trang này có dính líu tới các cuộc đánh bom vào lực lượng hải quân, toà đại sứ Mỹ và những vụ bắt cóc công dân các nước phương Tây thời kỳ nội chiến.

(Huyền Trang - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Australia đề cao sự ổn định trong khu vực (16/07/2003)
Thoả thuận ngầm dọn đường cho sự thoái vị của Mugabe (16/07/2003)
Phần lớn người dân muốn Nữ hoàng trị vì đất nước (15/07/2003)
Israel muốn châu Âu ''ra tay'' trợ giúp xã hội đối với Palestine (15/07/2003)
Một bé gái mất tích sau khi gặp bạn chat (15/07/2003)
New York Times có Tổng biên tập mới (15/07/2003)
Số vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ có thể sẽ gia tăng (15/07/2003)
Hội đồng điều hành Iraq: con rối trong tay Mỹ? (15/07/2003)
Quân nổi dậy lật đổ 4 đoàn tàu tại bắc Ấn Độ (15/07/2003)
Hơn 3000 người Uganda chạy loạn tới Nam Sudan (15/07/2003)
Bạo lực chính trị Israel-Palestine nổ ra ở Tel Aviv (15/07/2003)
Chủ tịch Kim Jong Il tiếp phái viên Trung Quốc (15/07/2003)
Bush bào chữa cho CIA về thông tin Iraq (15/07/2003)
Ngoại trưởng Nga công du Trung Đông (15/07/2003)
Các nhà lãnh đạo đưa ra lộ trình hoà bình Liberia (15/07/2003)
Tro ve dau trang