Marcos đã biển thủ 1 tỷ USD trong thời gian cầm quyền
13:53' 16/07/2003 (GMT+7)
Tổng thống Philippines quá cố Ferdinand Marcos.

Toà án Tối cao Philippines đã quyết định trao cho chính phủ khoản tiền gửi ngân hàng đã bị khóa của Marcos. Quyết định của toà đánh dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi kéo dài về số tài sản bị nghi ngờ do Tổng thống đã quá cố Marcos biển thủ được trong 20 năm cầm quyền.

Quyết định này lật ngược phán quyết trước đó của một toà án chống tham nhũng cho rằng chính phủ chưa đủ bằng chứng chứng minh số tiền thuộc về gia đình Marcos.

Quỹ 356 triệu USD được tìm thấy sau khi Marcos bị trục xuất năm 1986, đã được chuyển từ Thuỵ Sĩ đến Ngân hàng Quốc gia Philippines năm 1999 trong khi chờ phán quyết cuối cùng về quyền sở hữu nó. Số tiền là tất cả những gì tìm được từ gia tài ước tính trị giá 10 tỷ USD của Marcos.

Trong phán quyết dài 100 trang về 650 triệu USD trao cho chính phủ, toà án Tối cao tuyên bố: "Với những sự việc không thể phủ nhận và hàng loạt bằng chứng chống lại, bị đơn Marcos đã không chứng minh được tính hợp pháp của việc họ đạt được tài sản nói trên. Do đó, các khoản tiền gửi tại Thuỵ Sĩ bị coi là tài sản bất chính và bị xung công quỹ quốc gia", toà phán. Người ta nghi ngờ gia đình Marcos đã thành lập các quỹ "ma" và sử dụng hệ thống ngân hàng Thuỵ Sĩ để che giấu các hoạt động của mình.

Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos từng bị kết tội tham nhũng vào giữa những năm 1990 và bị kết án mức thấp nhất là 12 năm tù, tuy nhiên, bản án đã bị lật ngược hoàn toàn theo yêu cầu kháng án.

Báo giới đưa tin chưa một đồng minh hay người thân nào của gia đình Marcos phải ngồi tù vì tội tham nhũng, trong khi dư luận nghi nhờ phe phái Marcos còn có lượng tiền lớn hơn cất giấu ở nước ngoài.

Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986 trong một cuộc nổi dậy thu hút sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, sau đó ông ta bay đến Hawaii và mất tại đây ba năm sau đó.

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Chính phủ Italia phân biệt chủng tộc'' (16/07/2003)
Châu Âu đối mặt với đợt nóng chưa từng có (16/07/2003)
Palestine: Israel đã vi phạm ngừng bắn 28 lần (16/07/2003)
Taliban sát hại 5 cảnh sát Afghanistan (16/07/2003)
Hội đồng điều hành liên quân sẽ rút khỏi Iraq vào năm tới (16/07/2003)
Mỹ sẽ tiến đánh CHDCND Triều Tiên trong năm nay? (16/07/2003)
Bước đường cùng của SK Global (16/07/2003)
Lebanon tuyên bố bắt giữ 5 kẻ âm mưu khủng bố (16/07/2003)
Thủ tướng Australia đề cao sự ổn định trong khu vực (16/07/2003)
Thoả thuận ngầm dọn đường cho sự thoái vị của Mugabe (16/07/2003)
Phần lớn người dân muốn Nữ hoàng trị vì đất nước (15/07/2003)
Israel muốn châu Âu ''ra tay'' trợ giúp xã hội đối với Palestine (15/07/2003)
Một bé gái mất tích sau khi gặp bạn chat (15/07/2003)
New York Times có Tổng biên tập mới (15/07/2003)
Số vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ có thể sẽ gia tăng (15/07/2003)
Tro ve dau trang