Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà
09:28' 17/07/2003 (GMT+7)
''Đừng bao giờ lên phà đông người''.

Bộ trưởng Vận tải đường thuỷ Bangladesh, Akbar Hossain, từ chối yêu cầu từ chức sau thảm hoạ chìm phà được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử nước này vào tuần trước.

Cho đến nay vẫn chưa xác định được số người thiệt mạng, tuy nhiên, lực lượng cứu hộ  ước tính con số này khoảng 800.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Hossain vẫn bảo vệ quyết định của mình và việc Thủ tướng không đến thăm những người sống sót hay thân nhân những người thiệt mạng. Ông nói rằng các bộ trưởng khác đã làm việc này rồi.

''Không phải lỗi của tôi''

Ông Hossain đang chịu áp lực lớn yêu cầu ông từ chức. Báo chí buộc tội ông phải chịu trách nhiệm về thảm hoạ này. Hôm thứ hai, Hossain đã bị Thủ tướng nghiêm khắc khiển trách vì thất bại trong việc nâng cao an toàn tàu phà. Thảm hoạ xảy ra tuần trước tại phía đông nam đất nước là tai nạn thứ tư gây thiệt hại lớn về người trong năm nay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vận tải đường thuỷ đã công khai phản bác rằng những thảm hoạ này không phải lỗi của ông và ông kiên quyết không rời bỏ vị trí. "Nếu tôi là người gây ra sự việc, tôi sẽ từ chức", ông tuyên bố, "nhưng tôi không phải thủ phạm. Tôi đến đây để giải quyết vấn đề và sau khi giải quyết xong, tôi có thể nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành, tôi không có ý định bỏ chạy".

Tìm được xác phà đắm

Hôm thứ ba (15/7), chiếc phà đắm đã được tìm thấy tại độ sâu 40m (120ft) so với bề mặt sông Meghna, một trong những con sông chảy xiết nhất Bangladesh. Hoạt động cứu hộ ở những dòng chảy như vậy hết sức nguy hiểm.

Bộ trưởng Hossain tuyên bố ông không thể đảm bảo những bi kịch tương tự sẽ không tái diễn. Vấn đề trên hết, theo ông, là hành khách phải quyết định không lên những chuyến phà quá đông.

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Binh sĩ Nam - Bắc Triều đọ súng tại DMZ (17/07/2003)
Lời cáo buộc Iraq của Bush - Câu hỏi lớn về sự thật (16/07/2003)
Iran phát hiện giếng dầu khổng lồ (17/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đặt điều kiện hội đàm đa phương (16/07/2003)
Ba người chết trong vụ cướp tàu tại Cuba (16/07/2003)
Pháp không gửi quân tới Iraq (17/07/2003)
Đảo chính tại Sao Tome, chính phủ bị phế truất (16/07/2003)
EU kiện 11 chính phủ thành viên ra toà (16/07/2003)
Marcos đã biển thủ 1 tỷ USD trong thời gian cầm quyền (16/07/2003)
''Chính phủ Italia phân biệt chủng tộc'' (16/07/2003)
Châu Âu đối mặt với đợt nóng chưa từng có (16/07/2003)
Palestine: Israel đã vi phạm ngừng bắn 28 lần (16/07/2003)
Taliban sát hại 5 cảnh sát Afghanistan (16/07/2003)
Hội đồng điều hành liên quân sẽ rút khỏi Iraq vào năm tới (16/07/2003)
Mỹ sẽ tiến đánh CHDCND Triều Tiên trong năm nay? (16/07/2003)
Tro ve dau trang