Mỹ viện trợ cho Palestine 20 triệu USD
09:52' 17/07/2003 (GMT+7)
Lễ ký kết thoả thuận giữa quan chức Mỹ và Palestine.

Trong một buổi lễ tại Gaza, Quyền Tổng lãnh sự Mỹ Jeffrey Feltman và Bộ trưởng Tài chính Palestine Salam Fayad, Giám đốc khu vực của cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã ký thoả thuận về việc Mỹ viện trợ 20 triệu USD cho chính quyền Palestine. Đây là lần đầu tiên Washington chuyển tiền trực tiếp cho bộ máy lãnh đạo của Palestine. 

Giới chức Mỹ cho biết, việc chuyển viện trợ theo kiểu tay trao tay là cách mà Mỹ thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với Thủ tướng Mahmoud Abbas. Hơn nữa, theo lời mời của người đứng đầu Nhà Trắng vào cuối tháng này, ông Abbas sẽ tới Washington và hội đàm với Tổng thống Bush. 

Viện trợ

Theo kế hoạch, số tiền do Mỹ tài trợ sẽ được sử dụng để sửa chữa đường sá, khôi phục hệ thống cung cấp nước đã bị huỷ hoại trong hơn 3 năm xung đột với Israel.

Nói về thoả thuận trên, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ nói: ''Đây là lần đầu tiên chúng tôi trao tiền trực tiếp cho chính quyền Palestine. Ngân sách trên đã được chuyển ngay cho Palestine khi văn bản vừa ráo mực''. Các nhà quan sát cho biết, mặc dù, đây là một cam kết mang ý nghĩa lịch sử song số tiền mà Mỹ tài trợ cho Palestine chỉ là một phần nhỏ so với hàng tỷ USD mà nước này đã trao cho Israel trong vài năm qua.

Trước đây, Mỹ từng tài trợ cho Palestine song thông qua một bên thứ ba. Việc này bắt nguồn từ những quy định của luật pháp Mỹ, không chuyển tiền trực tiếp nhằm tránh tệ nạn ăn bớt hoặc sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, trường hợp trên được Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện với lập luận đó là khoản viện trợ nhân đạo và không nằm trong sự kiểm soát của Quốc hội. 

Thủ tướng Abbas tới Mỹ

Một quan chức Palestine thuộc văn phòng Thủ tướng Abbas vừa cho hay, vào ngày 25/7 tới, nhà lãnh đạo Palestine này sẽ tới Mỹ và hội đàm với Tổng thống George W. Bush về lộ trình hoà bình Trung Đông, kêu gọi chấm dứt 33 tháng bạo lực Israel - Palestine, tiếp tục triển khai kế hoạch 3 giai đoạn thành lập nhà nước Palestine. 

Nói về cuộc gặp sắp tới, ông Abbas nói vấn đề then chốt mà ông sẽ thảo luận với Tổng thống Bush là chấm dứt xây dựng các toà nhà định cư tại Bờ Tây, phóng thích tù nhân Palestine đang bị chính quyền Tel Aviv giam giữ. 

Chuyến đi của ông Abbas cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Arafat, nhà lập pháp Palestine Saeb Erekat nói. Ngoài ra, trên đường công du tới Mỹ, Thủ tướng Palestine sẽ ghé qua Jordan và Ai Cập.

Cùng thời gian nhà lãnh đạo Palestine tới Mỹ, Thủ tướng Ariel Sharon đến Washington vào ngày 29/7. 

(Hoài Linh - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quân Mỹ đang đối mặt với "chiến tranh du kích" tại Iraq (17/07/2003)
Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà (17/07/2003)
Binh sĩ Nam - Bắc Triều đọ súng tại DMZ (17/07/2003)
Lời cáo buộc Iraq của Bush - Câu hỏi lớn về sự thật (16/07/2003)
Iran phát hiện giếng dầu khổng lồ (17/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đặt điều kiện hội đàm đa phương (16/07/2003)
Ba người chết trong vụ cướp tàu tại Cuba (16/07/2003)
Pháp không gửi quân tới Iraq (17/07/2003)
Đảo chính tại Sao Tome, chính phủ bị phế truất (16/07/2003)
EU kiện 11 chính phủ thành viên ra toà (16/07/2003)
Marcos đã biển thủ 1 tỷ USD trong thời gian cầm quyền (16/07/2003)
''Chính phủ Italia phân biệt chủng tộc'' (16/07/2003)
Châu Âu đối mặt với đợt nóng chưa từng có (16/07/2003)
Palestine: Israel đã vi phạm ngừng bắn 28 lần (16/07/2003)
Taliban sát hại 5 cảnh sát Afghanistan (16/07/2003)
Tro ve dau trang