Đặc sứ cao cấp của Mỹ về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq
14:05' 17/07/2003 (GMT+7)
Lorne Craner

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ gửi đặc sứ cao cấp về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq, nhằm gây sức ép buộc ba nước này thực hiện những cải cách để nâng cao điều kiện sống cho người dân của họ. Phía Mỹ cũng tiết lộ rằng, mục đích của chuyến đi này là "gắn kết lợi ích của Mỹ" với các cải cách nhân quyền ở ba quốc gia Hồi giáo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cử ông Lorne Craner, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về vấn đề nhân quyền và dân chủ sang Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq trong chuyến công du kéo dài 8 ngày từ 16 đến 24/7.

Afghanistan là địa điểm dừng chân đầu tiên của đặc sứ Lorne Craner. Ông sẽ ở lại nước này từ thứ 4 đến thứ 6 để cố vấn cho chính quyền Afghanistan các vấn đề về quyền phụ nữ, quyền của các nhóm dân tộc và nhóm tôn giáo thiểu số. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói "Washington muốn đảm bảo rằng Hiến pháp mới của Afghnistan - hiện đang được xây dựng - sẽ bao gồm những chế định bảo vệ quyền công dân và quyền chính trị của tất cả người dân Afghanistan. Đây là vấn đề được ông Craner đặc biệt quan tâm ở Afghanistan. Ông nhấn mạnh mong muốn của Mỹ rằng Hiến pháp mới của Afghnistan sẽ phản ánh được ý chí và nguyện vọng của người dân, và bảo đảm tiêu chuẩn về nhân quyền theo đúng những cam kết quốc tế mà Afghanistan đã tham gia".

Chuyến đi của ông Craner đến Afghanistan đúng vào dịp sắp diễn ra cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng Phụ nữ Mỹ - Afghanistan. Hội đồng này được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu nâng cao mức sống của phụ nữ Afghanistan vốn chịu sự kìm kẹp của chế độ Taliban hà khắc trong nhiều năm. Cuộc họp này được tổ chức ở Bộ Ngoại giao nhằm tổng kết tình hình trợ giúp của Mỹ đối với phụ nữ Afghanistan, kết thúc vào hôm thứ tư.

Từ Afghnistan, ông Craner sẽ bay đến Ảrập Xêút và ở lại đó từ ngày 19 đến 21/7. Người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng tại Ảrập Xêút, ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng, thu thập quan điểm của các quan chức chính phủ, các học giả, nhà báo, và các nhà lãnh đạo khác nhằm gắn lợi ích của Mỹ trong quá trình cải cách chính trị, kinh tế và xã hội ở vương quốc này. "Chúng tôi khuyến khích những động thái hướng tới việc cải cách kinh tế chính trị và mở rộng chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Ảrập Xêút và các nước khác trong khu vực về biện pháp để đạt được những mục tiêu này" (trích lời người phát ngôn Nhà Trắng).

Sau khi làm việc với các quan chức Ảrập Xêút, ông Craner dự định sẽ sang Iraq vào ngày 22/7. Tại Iraq, ông sẽ triển khai các cuộc hội đàm trong hai ngày. Các cuộc hội đàm này sẽ tập trung vào nỗ lực điều tra và truy tố các bị cáo dính líu đến hoạt động vi phạm nhân quyền dưới chế độ Sadam Hussein.

(Trần Hiền - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga, Iran ký nghị định thư về hạt nhân (17/07/2003)
Myanmar chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ (17/07/2003)
Mỹ viện trợ cho Palestine 20 triệu USD (17/07/2003)
Quân Mỹ đang đối mặt với "chiến tranh du kích" tại Iraq (17/07/2003)
Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà (17/07/2003)
Binh sĩ Nam - Bắc Triều đọ súng tại DMZ (17/07/2003)
Lời cáo buộc Iraq của Bush - Câu hỏi lớn về sự thật (16/07/2003)
Iran phát hiện giếng dầu khổng lồ (17/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đặt điều kiện hội đàm đa phương (16/07/2003)
Ba người chết trong vụ cướp tàu tại Cuba (16/07/2003)
Pháp không gửi quân tới Iraq (17/07/2003)
Đảo chính tại Sao Tome, chính phủ bị phế truất (16/07/2003)
EU kiện 11 chính phủ thành viên ra toà (16/07/2003)
Marcos đã biển thủ 1 tỷ USD trong thời gian cầm quyền (16/07/2003)
''Chính phủ Italia phân biệt chủng tộc'' (16/07/2003)
Tro ve dau trang