Đông Timor bỏ tù hai cựu chỉ huy lực lượng dân quân
14:38' 17/07/2003 (GMT+7)
Cho dù đã giành được độc lập, người dân Đông Timor vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn thường nhật.

Hai lãnh đạo của lực lượng dân quân được cho là cản trở Đông Timor giành độc lập từ Indonesia đã bị kết án tù nhiều năm với tội danh chống lại nhân loại.

Một người lĩnh án 8 năm tù, một người nhận án 12 năm tù. Ban hội thẩm đặc biệt về các trọng tội tại toà án quận Dili kết án cựu chỉ huy lực lượng dân quân Benjamin Sarmento 12 năm tù vì tội giết hại 5 người ủng hộ độc lập từ tháng 4 đến tháng 9/1999, và vì tội dùng vũ lực cưỡng ép dân thường di chuyển. Romeiro Tilman bị kết án 8 năm tù vì tội ra lệnh giết hại hai người ủng hộ độc lập và tội dùng vũ lực cưỡng ép dân thường di chuyển.

Toà tuyên bố hai người đã thừa nhận các tội trạng bị cáo buộc. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 1.000 người thiệt mạng trong vụ xung đột xoay quanh cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc ly khai ngày 30/8/1999, trong đó đa số cử tri ủng hộ Đông Timor tách khỏi Indonesia sau 24 năm lệ thuộc.

Kết quả cuộc bỏ phiếu tạo nên làn sóng giết chóc và huỷ diệt của các tổ chức dân quân ủng hộ Jakarta. Nhiều nhà quan sát cho rằng làn sóng bạo lực này được sự hậu thuẫn của các phần tử trong quân đội Indonesia.

Ban hội thẩm đặc biệt về các trọng tội được thành lập tháng 6/2000 nhằm xét xử tội ác diệt chủng, tội phạm chiến tranh và các tội ác nghiêm trọng khác trong vòng từ 1/1 đến 25/10/1999. Từ khi ban hội thẩm bắt đầu tiến hành xét xử vào năm 2001, 34 người đã bị kết án. Ban hội thẩm đưa ra các mức án nặng hơn nhiều so với một toà án nhân quyền được thành lập tại Jakarta nhằm xét xử những vụ liên quan đến xung đột Đông Timor.

Các tổ chức nhân quyền chỉ trích các phiên toà tại Jakarta, chủ yếu do chỉ huy lực lượng vũ trang trong thời gian diễn ra xung đột, General Wiranto, không phải hầu toà, và do hầu hết các bị cáo cho đến nay đều được tha bổng.

Đông Timor, một thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, chịu sự quản lý của Liên Hợp Quốc cho đến khi được chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 5 năm ngoái.

(Phương Thuý - Theo CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đặc sứ cao cấp của Mỹ về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq (17/07/2003)
Nga, Iran ký nghị định thư về hạt nhân (17/07/2003)
Myanmar chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ (17/07/2003)
Mỹ viện trợ cho Palestine 20 triệu USD (17/07/2003)
Quân Mỹ đang đối mặt với "chiến tranh du kích" tại Iraq (17/07/2003)
Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà (17/07/2003)
Binh sĩ Nam - Bắc Triều đọ súng tại DMZ (17/07/2003)
Lời cáo buộc Iraq của Bush - Câu hỏi lớn về sự thật (16/07/2003)
Iran phát hiện giếng dầu khổng lồ (17/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đặt điều kiện hội đàm đa phương (16/07/2003)
Ba người chết trong vụ cướp tàu tại Cuba (16/07/2003)
Pháp không gửi quân tới Iraq (17/07/2003)
Đảo chính tại Sao Tome, chính phủ bị phế truất (16/07/2003)
EU kiện 11 chính phủ thành viên ra toà (16/07/2003)
Marcos đã biển thủ 1 tỷ USD trong thời gian cầm quyền (16/07/2003)
Tro ve dau trang