Ông Saddam Hussein lại hô hào thánh chiến
09:11' 18/07/2003 (GMT+7)
Cựu Tổng thống Saddam Hussein

Trong cuốn băng mới nhất được phát nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày Đảng Baath tiến hành cuộc cách mạng lên cầm quyền, một giọng nói được cho là của cựu Tổng thống Saddam Hussein đã vang lên thúc giục người dân Iraq nổi dậy phát động thánh chiến chống lại quân Mỹ.

Tuy nhiên hôm qua (17/7), vẫn được coi là một ngày tương đối bình yên đối với binh sĩ Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Giọng nói trong cuốn băng được phát trên 2 kênh truyền hình vệ tinh Ảrập nói trên khẳng định, cuốn băng được thu 3 ngày trước đây nhằm kỷ niệm ngày lễ ''trọng đại'' của Đảng Baath. Cựu đại sứ của Saddam tại Mỹ, ông Mohammed al-Douri cho biết, giọng nói trên có vẻ là của Saddam Hussein.

Máy bay trực thăng của quân đội Mỹ không ngừng quần thảo bầu trời Baghdad vào cuối ngày hôm qua nhằm bảo vệ an ninh cho Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz, người đang có chuyến thị sát 4 ngày tại Iraq. 

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thừa nhận, tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ thời điểm phát động tấn công Iraq hôm 20/3 đã lên tới 147 người, bằng với số binh sĩ Mỹ chết trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. 

Trong số 147 binh sĩ kể trên, có tới 30 người chết trong các hành động thù địch kể từ khi Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố chiến dịch tấn công Iraq hôm 1/5. Phát biểu trước báo giới sau khi đặt chân tới Iraq, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Wolfowitz cho biết: ''Tôi muốn chứng kiến những bằng chứng đầu tiên cho thấy, người Iraq đã được giải phóng sau nhiều thập niên bị áp bức''. 

Giọng nói trong cuốn băng nói trên đã chỉ trích mạnh mẽ Hội đồng điều hành mới của Iraq và nhấn mạnh, ông Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair đã nói dối cả thế giới để biện hộ cho cuộc chiến vừa qua. ''Chúng sẽ nói gì với người dân của chúng và cả nhân loại? Những lời dối trá của chúng sẽ nói gì với những người đã ủng hộ chúng? Chúng sẽ nói gì với thế giới sau khi chúng âm mưu vạch ra một kịch bản lừa dối chống lại người Iraq, giới lãnh đạo Iraq và nền văn hoá Iraq? Những kẻ dối trá đó là Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh khi chúng quyết định phát động chiến tranh xâm lược... Giải pháp duy nhất là phát động thánh chiến chống lại sự chiếm đóng''.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Saddam Hussein sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm đảng Baath (17/07/2003)
Italia đã tung tin về vụ mua bán uranium của Iraq? (17/07/2003)
Iran: Nhà báo Canada đã bị đánh tới chết (17/07/2003)
Dự luật chống khủng bố của Kenya bị phủ quyết (17/07/2003)
Đông Timor bỏ tù hai cựu chỉ huy lực lượng dân quân (17/07/2003)
Đặc sứ cao cấp của Mỹ về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq (17/07/2003)
Nga, Iran ký nghị định thư về hạt nhân (17/07/2003)
Myanmar chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ (17/07/2003)
Mỹ viện trợ cho Palestine 20 triệu USD (17/07/2003)
Quân Mỹ đang đối mặt với "chiến tranh du kích" tại Iraq (17/07/2003)
Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà (17/07/2003)
Binh sĩ Nam - Bắc Triều đọ súng tại DMZ (17/07/2003)
Lời cáo buộc Iraq của Bush - Câu hỏi lớn về sự thật (16/07/2003)
Iran phát hiện giếng dầu khổng lồ (17/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đặt điều kiện hội đàm đa phương (16/07/2003)
Tro ve dau trang